Theo đại diện Bộ Xây dựng, mục tiêu của phát triển đô thị thông minh không phải là đạt được bao nhiêu tiêu chí, mà là phát triển đô thị xanh bền vững, nâng cao được chất lượng sống cho người dân.
Để phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh thì từ khâu quy hoạch đến quá trình triển khai xây dựng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, không tùy tiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ.
Làm sao phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và dịch bệnh là trăn trở của nhiều đại biểu tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị VN.
(GLO)- Tuy TP. Pleiku đã trải qua gần 100 năm xây dựng và phát triển nhưng cây xanh trăm tuổi hiện còn lại không nhiều. Một số con đường thiếu hẳn bóng cây xanh hoặc trong thành phố còn ít những công viên, hoa viên.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết quan điểm phát triển đô thị hai bên sông Hồng của Hà Nội được tiếp cận theo hướng thuận thiên, xây dựng đô thị xanh...
(GLO)- Ở Pleiku, khi gió rung lên miên man là những hàng cây đưa mình trút lá. Khi nắng ươm lên vàng rực rỡ là cây cũng vàng một màu như nắng tháng ba.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Công trình Xanh Thế giới từ tháng 9 đến tháng 12.2020, từ ngày 9 - 11.12.2020, tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Sự kiện Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam năm 2020.
Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, huyện Nhà Bè được định hướng chuyển từ huyện lên quận phải phát huy các lợi thế để đáp ứng sự mong đợi của người dân nhằm xây dựng một “đô thị xanh“ giữa lòng thành phố.
Thêm một lần nữa, bãi chứa rác của cả TP Đà Lạt (bãi rác Cam Ly) đổ ập xuống. Sự cố môi trường lần thứ 3 đã xảy ra ngay tại bãi rác tai tiếng này chỉ trong chưa đầy một năm.