Điện lực Kbang: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Điện lực Kbang đã nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, có 14/14 xã, thị trấn đạt tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 Thay dây trần bằng dây bọc tại xã Đak Smar. Ảnh: H.D
Thay dây trần bằng dây bọc tại xã Đak Smar. Ảnh: H.D

Là xã được huyện chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, Nghĩa An được đầu tư gần 40 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình, trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình và vốn lồng ghép trên 35 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng tiền mặt, gần 15.000 mét vuông đất và hàng trăm ngày công lao động. Từ số vốn này, xã đã đầu tư làm hơn 30 km đường giao thông, 6 nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế. Đến nay, kết cấu hạ tầng ở xã Nghĩa An đã cơ bản hoàn thiện và bộ mặt của địa phương đã có nhiều khởi sắc; nhất là hệ thống giao thông và các công trình công cộng được đầu tư xây dựng bài bản, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Sự thay đổi đó ở Nghĩa An trước tiên là đưa điện về xã. Nhờ có điện, bà con đã tiếp cận với khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất, góp phần làm tăng sản lượng cây trồng, vật nuôi. Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Hiếu chia sẻ: “Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình, xã đã triển khai đồng bộ các tiêu chí, trong đó, tiêu chí về điện rất được quan tâm. Đến nay, 5/5 thôn làng đều có điện lưới quốc gia, 100% số hộ được sử dụng điện”.

Ông Trần Điển-Giám đốc Điện lực Kbang cho biết: “Điện lực Kbang đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ trong đơn vị nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn nhiệm vụ đó với thực hiện kế hoạch của đơn vị từng tháng, quý. Mỗi cán bộ, nhân viên xây dựng kế hoạch phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt công việc, chung tay thực hiện chủ trương lớn này”.

Điện lực Kbang đang quản lý, vận hành 312 km đường dây trung thế (35 kV), 177 km đường dây hạ thế, 160 trạm biến áp dung lượng 17.337 KVA, trong đó có 29 trạm biến áp với trên 16.200 khách hàng. Riêng trong 2 năm 2015 và 2016, đã có 0,796 km đường dây 22 kV, trên 4,717 km đường dây hạ thế xây dựng mới. Đồng thời, đơn vị đã tiến hành xây dựng mới 7 trạm biến áp, thay dao cách ly không đảm bảo an toàn, trồng mới cột điện 25 với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Riêng tại 2 xã Nghĩa An và xã Đông là những xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện, đơn vị đã triển khai lắp đặt 2 trạm biến áp với tổng công suất 260KVA, xây dựng mới 0,023 km đường dây 22 kV, xây dựng mới và cải tạo 1,107 km đường dây 0,4 kV với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm 2017, Điện lực Kbang đã tiến hành cải tạo lưới điện nông thôn ở các xã Đông, Nghĩa An, Kon Pla, Đak Hlơ, Sơ Pai, Sơn Lang và thị trấn Kbang với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng, góp phần cùng các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện tiêu chí về tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công tác chăm sóc khách hàng cũng được Điện lực Kbang chú trọng. Đơn vị đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, gửi tin nhắn đến khách hàng khi có thông báo nộp tiền điện, kế hoạch cắt điện, giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng điện… Công tác an sinh xã hội cũng được đơn vị đẩy mạnh với việc triển khai chương trình cấp phát, đổi bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compac tiết kiệm; lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện cho hộ nghèo; lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường quê cho các làng Kon Von 1 và Kon Lanh 1 (xã Đak Rong); tặng quà nhân các ngày lễ, Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

 Tâm Nghi

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null