Xã Vĩnh Thịnh cưỡng chế thu hồi đất cho thuê không đúng thẩm quyền
(GLO)- Sáng 18-5, UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình do cho thuê đất không đúng thẩm quyền.
(GLO)- Sáng 18-5, UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình do cho thuê đất không đúng thẩm quyền.
(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.
(GLO)- Trước tình trạng đáng báo động về việc học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế, đặc biệt là sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai triển khai tổng rà soát, kiểm tra trên toàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 10-4, Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) tiến hành hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2026.
(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.
(GLO)- Ngày 22-3, tại xã Vĩnh Thịnh đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 và ra quân Ngày Chủ nhật xanh.
(GLO)- Ngày 21-3, Ngày hội thưởng ngoạn hoa trang suối Tà Má lần thứ II sẽ diễn ra tại thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai. Đây là dịp để du khách chiêm ngưỡng sắc hoa trang rừng rực rỡ bên dòng suối Tà Má, đồng thời trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của người Bahnar Kriêm.
(GLO)- Ngày 6-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Bình Khê, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thạnh.
(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị.
(GLO)- Ngày 27-2, Tổ giám sát số 3 và số 5 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã tiến hành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Ia Tôr, Al Bá, Ia H'rú và Vĩnh Thịnh.
(GLO)- Thực hiện Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em” giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại cơ sở.
(GLO)- Thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh, khu vực đã chuẩn hóa quy trình xét xử, nâng cao kỹ năng tranh tụng, hạn chế sai sót, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp.
(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
(GLO)- Sau khi bão Kalmaegi đổ bộ, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài sản. Ngành Giáo dục tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả để nhanh chóng ổn định việc dạy và học.
(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.
(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển toàn diện.
(GLO)- Bảo đảm một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc và miễn phí SGK từ năm 2030 là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Tại Gia Lai, chủ trương này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, học sinh và các nhà trường.
(GLO)- Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã “gánh vác” nhiều trách nhiệm mới, trong đó có quản lý nhà nước về giáo dục. Dù còn nhiều thách thức nhưng cán bộ được phân công phụ trách giáo dục cấp xã tại Gia Lai đang từng bước nỗ lực bắt nhịp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.