Ngược núi mưu sinh mùa thu hoạch cà phê
(GLO)- Từ giữa tháng 11, nhiều địa phương cao nguyên Gia Lai đỏ rực sắc quả cà phê chín. Đây cũng là thời điểm dòng người lại ngược núi tìm đến rất nhiều vườn để hái cà phê thuê.
(GLO)- Từ giữa tháng 11, nhiều địa phương cao nguyên Gia Lai đỏ rực sắc quả cà phê chín. Đây cũng là thời điểm dòng người lại ngược núi tìm đến rất nhiều vườn để hái cà phê thuê.
(GLO)- Những vụ án giết người gần đây cho thấy, từ mâu thuẫn nhỏ hay nóng giận nhất thời, việc thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ pháp luật và ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và cộng đồng.
(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về việc ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã phát động quyên góp sâu rộng trong toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh.
(GLO)- Nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, ngành y tế kịp thời ứng phó với bão lũ. Dù một số bệnh viện, trạm y tế bị ngập cục bộ, toàn ngành vẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(GLO)- Ngày 23-11, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai Phan Thanh Thiên cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao 360 suất quà với tổng trị giá 870 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ thuộc các xã Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao.
(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 19-11, do ảnh hưởng bởi mưa lũ, toàn tỉnh có 3 bệnh viện và 10 trạm Y tế bị ngập lụt.
(GLO) - Ngày 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có tờ trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp 158,6 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lịch sử từ ngày 16 đến 18-11-2025.
(GLO)- Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20-11, lực lượng chức năng đã cấm lưu thông 1 làn đường qua cầu Ia Tré trên quốc lộ 25 qua xã Uar (tỉnh Gia Lai) vì sạt lở gây nguy cơ sập mố cầu.
(GLO)- Chiều 19-11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến kiểm tra thực tế tại các điểm bị ngập lụt, chia cắt trên địa bàn phường Ayun Pa, xã Ia Sao và Ia Tul.
(GLO)- Do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn kéo dài, sáng 19-11, nhiều địa phương tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai cũng trong tình trạng chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt bởi nước lũ.
(GLO)- Sáng 14-11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Ayun Pa, xã Ia Sao và Ia Rbol tổ chức phát động hiến máu tình nguyện năm 2025.
(GLO)- Nhờ chủ động từ sớm, ngành Y tế tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế, duy trì thông suốt công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 13; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.
(GLO)- Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
(GLO)- Rạng sáng 7-11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.
(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 31-10 đến chiều 2-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.
(GLO)- Ngày 9-7, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình hoạt động tại 2 xã Hoài Ân và Ia Sao.
(GLO)- Tỉnh Gia Lai (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy hành chính mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn, hài hòa giữa miền núi và đồng bằng.
(GLO)- Ngày 1-7, cùng với cả nước, chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai chính thức vận hành. Ghi nhận của phóng viên tại một số xã, phường cho thấy không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương; thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, tạo ấn tượng tích cực với người dân.