Dấu chân “cát trắng” trên cao nguyên đất đỏ
(GLO)- Rời miền cát trắng Phù Cát, Phù Mỹ (Bình Định cũ), nhiều hộ dân mang theo ký ức quê nhà và khát vọng đổi đời tìm đến vùng đất đỏ cao nguyên Ia Pia lập nghiệp.
(GLO)- Rời miền cát trắng Phù Cát, Phù Mỹ (Bình Định cũ), nhiều hộ dân mang theo ký ức quê nhà và khát vọng đổi đời tìm đến vùng đất đỏ cao nguyên Ia Pia lập nghiệp.
(GLO)- Chiều 13-2, đoàn công tác do ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai đã đến thăm và tặng quà cho người dân làng Tu 1 và Tu 2 (xã Ia Pia). Tham gia đoàn có lãnh đạo Viettel Gia Lai.
(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.
(GLO)- Sáng 5-2, tại xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), Đoàn Trường THPT Pleime phối hợp với Đoàn xã Ia Pia tổ chức chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” gắn với Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.
(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.
(GLO)- Ngày 25-1, tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku, thầy Lê Văn Bình (giảng viên Giáo dục thể chất, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” dành cho lớp học tình thương làng Khôi (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.
(GLO)- Về thôn Cát Mỹ (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) hỏi thăm ông Tiến, người dân ở đây sẽ mặc định đó là ông Nguyễn Ðức Tiến - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn và đưa bạn đến tận nhà.
(GLO)- Ngày 17-1, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã khu vực biên giới gồm: Ia Púch, Ia Pia, Ia Lâu và Ia Mơ.
(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.
(GLO)- Sáng 11-12, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) đã bàn giao 35 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS ở làng Khôn, HNáp (xã Ia Mơ) và làng Tu 1, Tu 2, Khôi (xã Ia Pia).
(GLO)- Sáng 4-12, Công an xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với anh L.N.H. (SN 1980, trú tại thôn 3, xã Chư Prông) về hành vi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.
(GLO)- Từ quả chuối mốc, chuối xanh, các doanh nghiệp tại Gia Lai đã chế biến ra chuối sấy, chuối dẻo, tinh bột chuối… qua đó gia tăng hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với bán tươi. Hướng đi này góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.
Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.
(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.
(GLO)- Chiều 17-11, tại xã Chư Prông, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965-26/11/2025) trao tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo đêm 16 và 17-11, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu), có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.
(GLO)- Từng trải qua giai đoạn khó khăn vì bệnh chết nhanh, chết chậm, cây hồ tiêu Gia Lai nay đang hồi sinh mạnh mẽ. Nhờ kiên trì theo hướng canh tác thuận tự nhiên, nhiều nông dân giữ được vườn tiêu xanh tốt, vừa khắc chế dịch bệnh, vừa nâng cao giá trị kinh tế bền vững.
(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.
(GLO)- Ðiểm chung cốt lõi của những đảng viên người dân tộc thiểu số ấy là luôn ý thức làm cầu nối ý Ðảng với lòng dân, là hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, đưa nghị quyết của Ðảng thành thực tiễn sống động.
(GLO)- Nằm giữa núi rừng Chư Prông (Gia Lai), thác Nhà Thương không chỉ là thắng cảnh nguyên sơ mà còn lưu giữ ký ức đặc biệt khi từng là “bệnh viện dã chiến” trong chiến dịch Plei Me năm 1965.
(GLO)- Diễn ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, chiến dịch “Hành quân xanh” là dịp để đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện qua những công trình, phần việc ý nghĩa.