(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.
(GLO)- Theo UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai), sau nhiều đợt tuyên truyền, vận động, đến nay, địa phương đã chi trả hơn 33,9 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19) qua địa bàn.
(GLO)- Với mục tiêu đưa thị trấn Đak Đoa lên đô thị loại IV, sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính kết hợp với khu dân cư được phê duyệt, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang tập trung mọi nguồn lực phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, trước mắt là hạ tầng khu trung tâm hành chính.
(GLO)- Việc chưa thể quyết định giá đất không những làm chậm tiến độ thi công, giải ngân các dự án xây dựng cơ bản có đền bù, giải phóng mặt bằng mà còn ảnh hưởng đến việc thu ngân sách của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Chủ đầu tư thủy điện Đak Psi 2 (xây dựng tại xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) vừa tiến hành trả tiền đền bù với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng cho người dân ở xã bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng thủy điện.
(GLO)- Sở Công thương tỉnh Kon Tum vừa có công văn yêu cầu Thủy điện Đak Psi 2 phải đền bù cho dân trước ngày 20-11, nếu không sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư, đề xuất Bộ Công thương xem xét loại khỏi quy hoạch phát triển điện lực.
(GLO)- Thủy điện đã lấy đất đai của người dân nhiều năm nhưng chưa chịu bồi thường, hỗ trợ. Khi người dân kiến nghị thì đơn vị trả lời... chưa vay được tiền nên không có để đền bù.
(GLO)- Thời gian qua, có dư luận về việc xảy ra xung đột giữa người dân và các chủ đầu tư dự án điện gió tại Gia Lai trong bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì những thông tin trên không đúng với bản chất vụ việc mà công tác thực hiện đền bù luôn đảm bảo lợi ích của người dân.
(GLO)- Ngày 26-8, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với UBND huyện Chư Prông, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 tổ chức đoàn kiểm tra, làm rõ và xử lý, khắc phục sự cố hư hỏng tại hệ thống kênh chính của công trình hồ thủy lợi Ia Mơr.
(GLO)- Đã 2 năm kể từ khi đường tránh Đông Chư Sê hoàn thành khối lượng xây lắp nhưng hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công tuyến đường này vẫn chưa nhận được đền bù thỏa đáng.
Liên quan tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hơn 34.500 tỉ vừa đi đã hỏng, động thái mới nhất diễn biến là Bộ Công an đã khởi tố thêm 13 kỹ sư, tư vấn giám sát thi công.
UBND TP.HCM vừa giao UBND các quận, huyện công bố công khai 108 dự án “treo“, với diện tích hơn 473 ha được điều chỉnh, hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 đến 2019.
Liên quan đến việc thu hồi ngân sách đền bù, hỗ trợ “nhầm“ hơn 1,8 tỷ đồng cho 11 hộ dân trên địa bàn, ngày 23/10, ông Trần Đăng Ánh- Phó chủ tịch UBND H. Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, hiện huyện đã thu hồi nộp vào ngân sách được hơn 1,2 tỷ đồng, còn lại chưa thể thu hồi được 587.000.000 đồng của 4 hộ dân.
Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận hồ sơ, tiếp tục điều tra hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm trong việc đền bù tại công trình thủy lợi Đắk Rồ, H.Krông Nô.
Sau 4 ngày gặp mặt, thoả thuận giữa 331 người dân Thủ Thiêm thuộc khu 4,3ha và chính quyền quận 2 (TP.HCM), kết quả có hơn 50% hộ dân đồng thuận với phương án của quận đưa ra. Số còn lại hoặc chưa đồng thuận, hoặc có kiến nghị thêm.
(GLO)- Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ, Gia Lai) vừa tiến hành đền bù đợt 1 khu vực lòng hồ cho 23 hộ dân với tổng số tiền là hơn 3,8 tỷ đồng.
(GLO)- Sáng 18-7, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố Quyết định số 232 về việc kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Hồng Lam-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; ông Nguyễn Xuân Tứ-Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Nguyễn Văn Quang-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và ông Nguyễn Đông Dương-chuyên viên phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Người dân cho rằng, nhà đầu tư không thể đền bù giải tỏa nhiều diện tích đất của người dân nằm trong Dự án khu đô thị số 6, Trại Mát (phường 11, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) với mức giá rất rẻ cách đây 10 năm về trước.
Ngay sau khi UBND huyện Đắ R'lấp thông qua kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án khai thác mỏ bô-xít, hàng loạt căn nhà với hình dáng kỳ quái đã được người dân dựng lên “thần tốc“.