Ia Grai: Đẩy mạnh thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện Ia Grai quyết liệt chỉ đạo các ngành, đơn vị và các xã, thị trấn chú trọng công tác thu ngân sách nhà nước đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Ông Nguyễn Văn Chè-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Grai-cho biết: “Đến hết tháng 9, thu ngân sách của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch được giao, tăng so với cùng kỳ năm trước”. Cụ thể, theo ông Chè, đến nay, tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện đạt gần 53,6 tỷ đồng, đạt 97% dự toán tỉnh giao và 83% dự toán HĐND huyện giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các khoản thu đạt cao như: tiền sử dụng đất thực hiện gần 26 tỷ đồng, đạt 216% dự toán tỉnh giao và 137% dự toán HĐND huyện giao, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2018; lệ phí trước bạ hơn 4,5 tỷ đồng, đạt 94% dự toán tỉnh giao và tăng 51% so với cùng kỳ năm 2018; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 2,2 tỷ đồng, đạt 125% dự toán năm tỉnh giao và 98% nghị quyết HĐND huyện giao. Bên cạnh đó, các nguồn thu khác là hơn 3,5 tỷ đồng, đạt 87% dự toán tỉnh giao và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2018.
 Các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính. Ảnh: L.T
Các cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính. Ảnh: L.T
Dù kết quả thu ngân sách rất khả quan song theo ông Nguyễn Văn Nông-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ia Grai-Chư Pah: “Công tác thu ngân sách nhà nước của huyện Ia Grai cũng còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Mặc dù ngành Thuế đã tập trung đôn đốc thu thuế phát sinh sau quyết toán thuế năm 2018, đồng thời tăng cường công tác thu hồi nợ đọng thuế nhưng nguồn thu từ khu vực công-thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt thấp, hiện chỉ mới đạt 43% dự toán tỉnh giao và 41% dự toán HĐND huyện giao, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2018; thuế thu nhập cá nhân đạt 51% dự toán tỉnh giao, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2018”. Cũng theo ông Nông, nguyên nhân chính khiến các khoản thu trên đạt thấp là do một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản có sản lượng khai thác thấp, dẫn đến số thuế tài nguyên và thuế giá trị gia tăng giảm, phí bảo vệ môi trường giảm; tình hình mua bán, chuyển nhượng đất và tài sản trong kỳ phát sinh thấp...
Theo kế hoạch, tổng thu ngân sách phân cấp của huyện Ia Grai trong quý IV-2019 phải thực hiện đạt từ 30,5 tỷ đồng trở lên, phấn đấu tổng thu cả năm hơn 84 tỷ đồng, đạt 152% dự toán tỉnh giao và đạt 130% dự toán HĐND huyện giao, tăng 39% so với năm 2018. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, tạo cơ sở xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, ông Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Huyện chú trọng phân tích, đánh giá tình hình thu ngân sách để có giải pháp chỉ đạo phù hợp. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế”.
 Ảnh: L.T
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: L.T
Đồng thời, ông Tiệp cũng nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm như: thường xuyên theo dõi, đôn đốc Chi cục Thuế khu vực cùng các ngành liên quan tăng cường xử lý nợ đọng thuế, thu hồi nợ và có biện pháp cưỡng chế để đảm bảo đưa tỷ lệ nợ đọng xuống đúng theo quy định. Có giải pháp quản lý, khai thác các khoản thu đạt thấp như thuế tài nguyên, phí và lệ phí, lệ phí trước bạ; thu thuế đối với hộ khoán phát sinh cuối năm, rà soát đối chiếu với tình hình đăng ký kinh doanh để quản lý thu. Triển khai công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp khai thiếu và vi phạm pháp luật về thuế để xử lý truy thu, xử phạt theo quy định. Quản lý các khoản thu phát sinh liên quan đến đất đai như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Phối hợp đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, thu kịp thời các trường hợp phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất đai. Lập các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất ở khu vực thị trấn Ia Kha, xã Ia Yok và Ia Sao; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu, phục vụ công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản và đo đạc, đền bù, giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh đó, ngành Thuế thực hiện thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân trước khi cấp giấy phép xây dựng; phối hợp với UBND các xã, thị trấn truy thu đối với số hộ được cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa kê khai nộp thuế và thu các hộ mới phát sinh trước khi cấp phép. Các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, theo dõi, đôn đốc thường xuyên đối với các khoản thu cân đối ở địa phương.
 LƯƠNG THANH

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null