Điều tra hàng loạt cán bộ sai phạm ở Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận hồ sơ, tiếp tục điều tra hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm trong việc đền bù tại công trình thủy lợi Đắk Rồ, H.Krông Nô.
 
Công trình thủy lợi Đắk Rồ, H.Krông Nô. Ảnh: Trung Chuyên
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vào tháng 5.2015, UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt bổ sung các hạng mục lòng hồ chính công trình hồ thủy lợi Đắk Rồ; giao UBND H.Krông Nô tiến hành đền bù, hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng.
Ngày 22.6.2017, UBND H.Krông Nô phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; theo đó có 19 hộ dân bị thu hồi đất với tổng diện tích 143.059 m2, tổng kinh phí đền bù, hỗ trợ hơn 8 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai có sai phạm như kê khống, kiểm đếm vượt diện tích thực tế, người có đất ảnh hưởng bị loại khỏi danh sách hỗ trợ... gây thiệt hại ngân sách hàng tỉ đồng.
Liên quan những sai phạm trên, UBND H.Krông Nô đã thành lập hội đồng kỷ luật. Theo đó, kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc đối với ông Bùi Tấn Bửu, nguyên cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất huyện; khiển trách ông Nguyễn Cao Trí, nguyên Phó trưởng phòng TN-MT H.Krông Nô (hiện là Phó bí thư Đảng ủy xã Buôn Choah) và ông Doãn Đức Toàn, nguyên cán bộ địa chính - nông nghiệp xã Đắk Drô (hiện là cán bộ địa chính TT.Đắk Mâm, H.Krông Nô); cảnh cáo đối với ông Bùi Quốc Tuân, nguyên cán bộ hợp đồng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện (đã xin nghỉ việc từ năm 2018) và ông Trần Thanh Hải, nguyên cán bộ hợp đồng Ban quản lý dự án huyện. Một số cá nhân khác bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Trung Chuyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.