Để con trẻ khỏa thân chơi đùa: cha mẹ nên thôi hồn nhiên!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trẻ 3 tuổi đã có thể ý thức về cơ thể, đã biết ngại ngùng... nên cha mẹ hãy thôi hồn nhiên, đừng để trẻ chơi ở nơi công cộng trong tình trạng “không mặc gì”, tránh các nguy cơ cho trẻ.

 
"Dù vì lý do gì thì mong phụ huynh nhớ rằng giữa “rừng” con mắt người lớn đang chứng kiến cảnh con mình tắm nude, không biết có ai đó ghi lại hình ảnh con mình với một ý đồ không trong sáng?

Chính thái độ của cha mẹ sẽ giúp con trẻ ý thức hơn chuyện bảo vệ cơ thể trước người lạ: không để người lạ nhìn thấy, động chạm vào các bộ phận nhạy cảm của mình".



Cuối tuần rồi tôi chở con đến công viên Tao Đàn (TP. Hồ Chí Minh) vì bọn trẻ luôn mê khu trò chơi nước ở đây. Giữa cái nắng oi ả một trưa tháng 8, tôi như hòa vào niềm vui của bọn trẻ đang được chơi đùa trong thế giới nước mát mẻ. Nhưng niềm vui chưa kịp dài lâu, tôi đã thoáng buồn (và lo) khi thấy có đến bốn bé (hai trai, hai gái) tầm 3-6 tuổi không mặc gì, chơi nước cùng các bạn nhỏ khác.

Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến những đứa trẻ mình trần trùng trục chạy giỡn tung tăng trong các khu chơi nước kiểu này. Dù rằng nhiều khu vui chơi nước không có biển quy định trẻ nhỏ phải mặc trang phục thế nào mới được vào chơi, loại trừ cả yếu tố thẩm mỹ của không gian công cộng nơi đô thị, tôi cho rằng phụ huynh không nên xem nơi công cộng là phòng tắm nhà mình khi để trẻ chơi trong tình trạng không có quần áo như vậy.

Chúng ta thường xuyên hoảng hốt, đau lòng trước các thông tin trẻ nhỏ bị xâm hại. Không ai, nhất là những người đang có con nhỏ, muốn bắt gặp những dòng tin ấy bởi cảm giác vừa thương, vừa sợ. Và chính vì sợ nên càng phải phòng xa. Gần đây dư luận bắt đầu quan tâm hơn đến các quy định khắt khe từ Luật trẻ em mới có hiệu lực để đảm bảo cho con trẻ một môi trường sống an toàn hơn.

Song, tất cả sự báo động hay thiết lập hàng rào ấy vẫn chỉ đến từ bên ngoài, trong khi cha mẹ mới chính là người có trách nhiệm lớn lao nhất. Vì sao họ có thể để con trẻ khỏa thân chơi đùa nơi công cộng như vậy? Vì không chuẩn bị sẵn quần áo để thay, vì con trẻ thích mát mẻ như thế?... Hay vì phụ huynh thấy chuyện đó bình thường khi tuổi thơ cũng có lần tắm mưa, tắm sông, tắm suối hồn nhiên?

Đừng tạo nguy cơ cho trẻ

Không chỉ cho con tắm truồng nơi công cộng, vẫn còn rất nhiều cha mẹ hồn nhiên thay quần áo cho con ở chỗ đông người (siêu thị, sân trường, quán ăn), hoặc đi vệ sinh trước mặt nhiều người khác. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho một kẻ xấu nào đó có thêm cơ hội, mà còn ảnh hưởng đến chính bản thân trẻ về lâu dài.

Nếu đã có ý thức - nhận thức bản thân, trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ, bị tổn thương, bị mất giá trị trước mặt người khác.

Nếu trẻ chưa ý thức được thì chính cha mẹ đã tạo cho con một thói quen không hay trong suy nghĩ là việc tắm, thay quần áo, hay đi vệ sinh trước mặt người khác là bình thường, điều này sẽ làm trẻ không biết đề phòng, thiếu ý thức bảo vệ và quý trọng cơ thể của chính mình. Suy nghĩ sai lệch ấy tạo nên nguy cơ thiếu an toàn lâu dài cho trẻ. Vì vậy cha mẹ phải thay đổi ngay suy nghĩ và những hành vi chưa phù hợp này.

Ngoài ra, để bảo vệ con tránh khỏi rủi ro, cha mẹ phải luôn luôn ý thức: bảo vệ con toàn diện hơn, chú ý hơn về vấn đề xâm hại tình dục đối với trẻ. Cần dạy con biết tự chăm sóc bản thân, hiểu được giá trị của cơ thể và không có bất kỳ ai được quyền xâm hại đến cơ thể của mình.

Cần thường xuyên trò chuyện với con để biết được kịp thời những gì đã xảy ra với trẻ trong ngày, kiểm tra cơ thể trẻ khi tắm, làm vệ sinh, thay quần áo, hay khi chơi đùa cùng con. Không nên lựa chọn quần áo “sexy” cho trẻ. Tập quán để cho người quen, người lạ hôn hít trẻ trong xã hội cũng nên được người lớn xem lại.

Trần Thanh (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null