Đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế thể thao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kinh tế thể thao không đơn thuần là các sự kiện thể thao mà còn liên quan đến nhiều ngành khác như du lịch, truyền thông, phát triển hạ tầng cơ sở... Với nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn được tổ chức gần đây, Gia Lai đứng trước cơ hội để đánh thức tiềm năng mới này.

Trung tuần tháng 5-2025, những người đam mê bộ môn pickleball tại Gia Lai đã vô cùng hào hứng chào đón giải Pickleball Gia Lai mở rộng lần I-2025 tranh cúp L’amant Café diễn ra tại sân City Moutain Pickleball và sân Pickleball Khải Hưng (TP. Pleiku). Giải đấu đã thu hút hơn 500 tay vợt nổi tiếng đến từ khắp cả nước và quốc tế, như: Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Jack Wong, Kenta Miyoshi, Andrew Anh Phạm, Mak Mille... cùng hàng trăm khán giả theo dõi, cổ vũ.

cum-san-tap-hien-dai-cau-city-mountain-pickleball-anh-hd.jpg
Cụm 9 sân tập hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế của City Mountain Pickleball. Ảnh: H.D

Ông Đào Anh Tấn-chủ sân City Mountain Pickleball (300 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Với 9 sân tập đạt chuẩn quốc tế, City Mountain Pickleball rất vinh dự đã đồng hành cùng với giải đấu. Bên cạnh các trận đấu gay cấn, mãn nhãn, chuyên môn cao từ các vận động viên nổi tiếng thì khán giả rất thích thú khi dự khán trên các sân tập ở đây”.

Trước đó, Gia Lai đã 2 lần tổ chức giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn (lần 1 vào năm 2023 và lần 2 năm 2024). Đó là hành trình chinh phục các cung đường với địa hình đa dạng, đi qua nhiều thắng cảnh thuộc địa phận TP. Pleiku và huyện Chư Păh với nhiều cự ly khác nhau. Đặc biệt, trong mùa 2, Ban tổ chức giải chạy tổ chức thêm cự ly KIDS (2 km) miễn phí cho trẻ em nhằm khích lệ phong trào chạy bộ trong thanh thiếu nhi. Giải đấu đã thu hút đến 6.000 vận động viên trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, mùa 2 Gia Lai City Trail được tổ chức ngay trong thời gian diễn ra Tuần lễ Hoa dã quỳ nên cũng đã thu hút hàng ngàn khán giả đến vừa theo dõi, cổ vũ, vừa du lịch ngắm hoa dã quỳ, tham quan, trải nghiệm những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số tại đây.

giai-chay-gia-lai-city-trail-2024-giac-mo-dai-ngan-quy-tu-gan-3000-runner-ngoai-tinh-ve-tham-gia-anh-hoang-hoai.jpg
Giải chạy Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn quy tụ hơn 6.000 runner trong và ngoài tỉnh tham gia. Ảnh: Hoàng Hoài

Bên cạnh những môn thể thao và các giải đấu mới phát triển mạnh mẽ gần đây tại Gia Lai như việt dã, pickleball, golf, kickboxing, khiêu vũ thể thao… thì bóng đá phủi vẫn là môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm của “dân chơi thể thao”. Các câu lạc bộ bóng đá mini trên địa bàn vẫn thường xuyên tổ chức các giải thi đấu nhằm tạo ra sân chơi cho người yêu bóng đá phong trào, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao tại phố núi. Hiện tại, Giải Bóng đá 7 người Vô địch quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 khu vực Tây Nguyên đã chính thức khởi tranh từ ngày 7-6 tại sân bóng của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (TP. Pleiku) với sự tham gia của hơn 120 cầu thủ đến từ 6 đội trong và ngoài tỉnh cùng sự cổ vũ của hàng trăm khán giả yêu thích bộ môn thể thao vua này.

Những sự kiện thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy kinh tế thể thao của Gia Lai đang bắt đầu phát triển khi “ăn theo” các sự kiện đó là các nhà hàng lớn nhỏ đều đông khách, các khách sạn “cháy phòng”, nhiều tour du lịch được tổ chức…

Chủ sân City Mountain Pickleball cho biết: "Khi xây dựng sân City Mountain Pickleball, tôi đã được những chuyên gia đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội cố vấn kỹ thuật. Hiện cụm 9 sân tập đạt chuẩn quốc tế với tổng diện tích khoảng 2.000 m2 và mức đầu tư xây dựng lên tới chục tỷ đồng (chưa tính quỹ đất) City Mountain Pickleball được những người chơi pickleball đánh giá cao”.

san-tap-tai-city-mountain-pickleball-anh-hd-1613.jpg
Pickleball là môn thể thao đang phát triển mạnh thời gian gần đây tại Gia Lai. Ảnh: H.D

Cũng theo anh Tấn, sau một số hoạt động liên quan đến môn thể thao pickleball được tổ chức tại sân City Mountain Pickleball, nhiều bạn bè, người quen của anh là doanh nhân ở các thành phố lớn đã rủ bạn bè, đối tác quay trở lại phố núi để giao lưu thể thao và bàn chuyện làm ăn. “Tôi cho rằng, sự phát triển của thể thao không đơn giản chỉ ở lĩnh vực thi đấu mà kéo theo đó là thu hút nhiều vận động viên cũng như khán giả từ khắp nơi về. Các dịch vụ khác có liên quan được "hút" theo như lưu trú, nhà hàng, du lịch, cửa hàng quần áo, phụ kiện thể thao”.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giải pháp sự kiện và thể thao Tâm Nguyễn (phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho biết: “Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển khá sôi nổi. May mắn là Công ty chúng tôi đã tham gia vào công tác tổ chức trong các sự kiện thể thao được tổ chức trên địa bàn tỉnh như marathone, bóng đá mini, các giải đấu thể thao trong trường học… Bên cạnh mảng tổ chức sự kiện liên quan đến thể thao, Công ty Tâm Nguyễn còn phát triển thêm mảng kinh doanh trang phục, phụ kiện và cũng được các đối tác tin tưởng, lựa chọn. Từ các giải chạy ngang qua nhiều thắng cảnh, hay chinh phục các đồi dốc, cánh rừng mà Gia Lai tổ chức, các runner trong cả nước đã bắt đầu hứng thú với thiên nhiên hùng vĩ tại Gia Lai, nắm bắt thời cơ, chúng tôi bắt đầu đầu tư hoạt động ở lĩnh vực du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái…”.

Thành phố Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung đang định hướng phát triển xanh, là cao nguyên vì sức khoẻ; đồng thời, tỉnh cũng định hướng du lịch là một trong những trụ cột để phát triển. Bởi vậy, kinh tế thể thao chính là một trong những lĩnh vực mà tỉnh cần đẩy mạnh để đạt đến mục tiêu đó.

cac-runner-nhi-hao-hung-tham-gia-cu-ly-500m-anh-mn.jpg
Các runner nhí hào hứng tham gia cự ly 500 m tại giải chạy dành cho thiếu nhi. Ảnh: M.N

“Để nền kinh tế thể thao phát triển, việc xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, đầu tư hạ tầng bài bản và sự liên kết với các hoạt động du lịch, văn hóa là điều quan trọng. Vì vậy, tôi mong chính quyền địa phương cùng đồng hành, hỗ trợ, có những cơ chế ưu đãi liên quan đến lĩnh vực thể thao, như gói vay cho thể thao, quỹ đất cho thể thao, cùng với đó là thủ tục hành chính nhanh gọn. Thỉnh thoảng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có thể mời những vận động viên nổi tiếng ở các bộ môn thể thao khác nhau về chia sẻ kinh nghiệm cho các vận động viên ở Gia Lai, điều này sẽ tạo sức hấp dẫn cũng động lực rất lớn để thể thao Gia Lai phát triển”-ông chủ sân City Mountain Pickleball bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

(GLO)- Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group về việc thí điểm các dự án tín chỉ carbon tại tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về cơ hội và thách thức phát triển thị trường này.

null