Pickleball “lấn sân” tennis

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Pickleball đang có sự phát triển mạnh mẽ trong cả nước và Gia Lai cũng không ngoài cuộc. Môn thể thao mới này thậm chí còn “lấn sân” những môn thể thao truyền thống, đặc biệt là tennis.

Pickleball được xem là môn thể thao tổng hợp giữa 3 môn tennis, cầu lông và bóng bàn. Có nhiều điểm giống nên vô tình nó khiến tennis bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại Gia Lai, pickleball thực sự bùng nổ từ giữa năm 2024. Giải Vô địch Quần vợt toàn tỉnh năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-11 vừa qua cho thấy dấu hiệu “thoái trào” của tennis, khi sự kiện diễn ra khá đìu hiu.

Giai đoạn 2019-2023, giải vô địch quần vợt tỉnh được duy trì hàng năm và thu hút trên dưới 200 vận động viên (VĐV) tham gia với nhiều nội dung thi đấu. Các cặp VĐV được chia làm các điểm trình khác nhau để cạnh tranh công bằng nhất. Tuy nhiên, ở giải đấu năm nay chỉ có sự tham gia của gần 100 VĐV với 2 nội dung thi đấu chính thức là đôi nam và đôi nam-nữ cùng nội dung đôi nam khách mời.

tennis-la-mot-trong-nhung-mon-the-thao-bi-anh-huong-nang-ne-nhat-cua-pickleball-anh-van-ngoc.jpg
Tennis là một trong những môn thể thao bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự phát triển của pickleball. Ảnh: L.V.N

Sự vắng vẻ này khiến nhiều tay vợt và người xem không khỏi hụt hẫng khi không còn chứng kiến bầu không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.

Anh Lê Bật Thắng (vô địch nội dung đôi nam) tâm sự: “Tôi chơi tennis đã được 8 năm, thi đấu khá nhiều giải cấp tỉnh. Năm nay là lần đầu tiên tôi chứng kiến một giải đấu trầm lắng như vậy.

Ở những giải đấu trước, các trận chung kết có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm khán giả cổ vũ. Còn tại giải đấu này, chỉ có khoảng hơn chục anh em VĐV còn lại ngồi chờ đợi dõi theo. Trong rất nhiều giải đấu thì giải vô địch tỉnh luôn là giải danh giá nhất nhưng thực sự nó khiến tôi khá hụt hẫng”.

Cũng theo anh Thắng, nguyên nhân chủ yếu là do sự bùng nổ của môn pickleball. Rất nhiều người chơi tennis vì nhiều lý do từ chủ động đến thụ động đã chuyển sang chơi pickleball.

cum-san-pickleball-high-five-voi-4-mat-san-dang-tro-thanh-mot-trong-nhung-san-lon-nhat-tai-tp-pleiku-anh-van-ngoc-8137-4424.jpg

Vì nét tương đồng của 2 môn thể thao này mà những người từng chơi tốt môn tennis khi chuyển sang pickleball rất dễ bắt nhịp. Nhưng khi đã chơi pickleball thì việc quay trở lại chơi tennis là điều tương đối khó bởi tennis yêu cầu kỹ thuật cao và mức độ tiêu tốn thể lực cao hơn khá nhiều.

“Khi nhiều người chuyển sang môn pickleball thì người chơi tennis cũng giảm. Chơi pickleball tốn chi phí ít hơn và nhiều người trong cùng gia đình hoặc các lứa tuổi khác nhau có thể cùng tham gia.

Các giải pickleball cũng tổ chức liên tục, rầm rộ khiến chúng tôi cũng phải sang chơi để thử sức mình. Khi qua chơi pickleball rồi thì cầm vợt tennis lại không lấy lại được phong độ ngày trước nữa”-anh Thắng trải lòng.

Trong khi đó, anh Thái Xuân Trường-Quản trị viên diễn đàn Viettenis cũng cho rằng tennis đã phải cạnh tranh quyết liệt với pickleball và rơi vào tình trạng lép vế.

Anh Trường cho hay: Nhiều cụm sân tennis vốn là “thủ phủ” cho những người đam mê thì nay đã nhường đất cho pickleball. Điều này hầu hết do vấn đề kinh tế khi với diện tích của 1 sân tennis, chủ đầu tư có thể xây dựng đến 4 sân pickleball. Cùng một diện tích nhưng pickleball mang lợi nhuận gấp 3-4 lần nên nhiều sân tennis sẵn sàng chuyển đổi.

“Pickleball khá dễ chơi và dành cho nhiều thành phần, lứa tuổi nên phát triển là điều cũng dễ hiểu. Với tennis, các VĐV Việt Nam rất khó có thể cạnh tranh với thế giới nhưng ở pickleball, nhiều tay vợt Việt Nam đã nằm trong tốp đầu thế giới.

Cũng từ đó mà sân chơi dành cho tennis bị thu hẹp dần. Theo các chuyên gia, đà suy thoái này của tennis sẽ còn diễn ra trong khoảng 5 năm tới. Với một người đã chơi tennis gần 30 năm như tôi, dành nhiều tâm huyết cho môn thể thao này thì đây là sự nuối tiếc lớn”-anh Trường chia sẻ.

Theo ông Phạm Hồng Phong-Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh: Việc tennis bị pickleball lấn át là xu thế không tránh khỏi và điều này diễn ra không chỉ ở Gia Lai, Việt Nam mà cả thế giới.

Các tay vợt tennis hàng đầu Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang… cũng đã tìm đến pickleball. Nắm bắt xu thế này, vừa qua, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị phát triển tennis và pickleball khu vực miền Trung-Tây Nguyên với chủ đề “Thể thao-kinh tế và phát triển bền vững”. Tại hội nghị, các bên đã đi đến thống nhất phương án gộp pickleball vào các liên đoàn quần vợt để 2 môn cùng phát triển.

“Dự kiến vào năm 2025, Liên đoàn xin chủ trương tổ chức Đại hội bất thường đưa môn pickleball vào Liên đoàn để quản lý xã hội nghề nghiệp. Liên đoàn cũng kêu gọi các đơn vị nhà nước giữ hiện trạng sân tennis để những người đam mê môn thể thao này vẫn có sân chơi riêng”-Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null