Đắk Nông: Kỳ vọng lớn với thành phố trẻ Gia Nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gia Nghĩa đang dần biến những mục tiêu, khát vọng thành hiện thực, xứng tầm là đô thị hạt nhân, làm động lực phát triển cho các tiểu vùng tỉnh Đắk Nông.
Một góc thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Một góc thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Sau gần 20 năm thành lập và trở thành thủ phủ tỉnh Đắk Nông, Gia Nghĩa đang tiếp tục vươn mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Nam Tây Nguyên nói chung.

Tập trung cho các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Xác định rõ như vậy, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan tới xây dựng cơ bản, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm…

Báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh của Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa nêu rõ cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với quá trình đô thị hóa và tiềm năng, lợi thế của thành phố. Hạ tầng đô thị Gia Nghĩa không ngừng đổi mới, khang trang, sạch, đẹp xứng tầm với một đô thị xanh, phát triển bền vững.

Các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách đều đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.

Đường giao thông ở vùng ven thành phố Gia Nghĩa. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Đường giao thông ở vùng ven thành phố Gia Nghĩa. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Hiện thành phố Gia Nghĩa có 100% đường đô thị và gần 67% đường nông thôn được cứng hóa; 100% số hộ gia đình được dùng điện lưới quốc gia; 100% dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 75% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tình hình quốc phòng-an ninh được giữ vững…

Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố Gia Nghĩa tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 0,42%...

Hiện nay, việc triển khai nhiều công trình, dự án trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, trong đó có nhiều công trình trọng điểm đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc liên quan tới quy hoạch bôxít và nguồn đất phục vụ công tác đào đắp, san lấp mặt bằng.

Bên cạnh đó, sự trầm lắng của thị trường bất động sản và một số khó khăn chung về tình hình kinh tế xã hội cũng khiến việc thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn.

Thành phố Gia Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ tháng 9/2022. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Thành phố Gia Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ tháng 9/2022. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Dự kiến, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố trong năm 2024 hơn 1.500 tỷ đồng. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nông thôn mới với việc ưu tiên thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí nâng cao.

Bên cạnh đó, Gia Nghĩa tiếp tục tập trung nâng cao tỷ lệ nhựa hóa đường nông thôn, nâng cao tỷ lệ xử lý rác thải, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn điện, nước sạch, giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông thôn, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế…

Kỳ vọng lớn về một đô thị xanh phía Nam Tây Nguyên

Gần 5 năm trước, phát biểu tại lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông được tổ chức vào ngày 20/1/2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã khẳng định thành phố Gia Nghĩa là thành phố trẻ nhất cả nước. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là cửa ngõ phía Nam Tây Nguyên với tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu ôn hòa và nhiều tiềm năng phát triển.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa-giáo dục và xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Nghĩa trong những năm qua. Đồng thời mong muốn thành phố Gia Nghĩa sẽ tiếp tục được đầu tư, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là thủ phủ của tỉnh Đắk Nông cũng như là một đô thị trẻ năng động phía Nam Tây Nguyên.

Thành phố Gia Nghĩa là đô thị có nhiều khoảng xanh và hồ nước. Đây được coi là tiềm năng lớn để Gia Nghĩa phát triển bền vững và trở thành một đô thị xanh. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Thành phố Gia Nghĩa là đô thị có nhiều khoảng xanh và hồ nước. Đây được coi là tiềm năng lớn để Gia Nghĩa phát triển bền vững và trở thành một đô thị xanh. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Theo một số chuyên gia về quy hoạch đô thị, thành phố Gia Nghĩa có đầy đủ cơ sở để phát triển thành đô thị xanh, đô thị thông minh trên cơ sở phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và có chiến lược phát triển hợp lý.

Hiện Gia Nghĩa đang sở hữu gần 40% diện tích cây xanh và mặt nước, và đây là một nguồn lực quan trọng để xây dựng một đô thị xanh, bền vững, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) vào ngày 28/6 vừa qua, Gia Nghĩa đang kỳ vọng sẽ vươn mình mạnh mẽ, trở thành một thủ phủ xứng tầm của tỉnh Đắk Nông và là một đô thị lớn của khu vực Nam Tây Nguyên.

Gia Nghĩa từ lâu được mệnh danh là “phố thị hoa vàng.” (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Gia Nghĩa từ lâu được mệnh danh là “phố thị hoa vàng.” (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Với truyền thống lịch sử hào hùng, kế thừa những thành quả đạt được trong chặng đường 20 năm đóng vai trò thủ phủ tỉnh Đắk Nông được tái lập và gần 5 năm được công nhận là thành phố trẻ nhất cả nước, Gia Nghĩa đang dần biến những mục tiêu, khát vọng thành hiện thực, xứng tầm là đô thị hạt nhân, làm động lực phát triển cho các tiểu vùng tỉnh Đắk Nông.

Theo Hưng Thịnh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại và khang trang. Ảnh Minh Tiến

Pleiku khởi sắc từ hạ tầng giao thông

(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.