Đắk Nông: Hàng chục nhà ở xã hội chưa hoàn thành bất ngờ bị rao bán khắp nơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một dự án nhà ở xã hội ở tỉnh Đắk Nông chưa hoàn thành nhưng đã được rao bán khắp nơi với giá cao. Dư luận địa phương đặt dấu hỏi về việc dự án này có dấu hiệu 'núp bóng' để bán nhà thương mại.

Dự án chưa hoàn thành đã bán

Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu Sùng Đức, P.Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đăk Nông phê duyệt năm 2017, có tổng diện tích hơn 17.000 m2. Dự án có hơn 100 ngôi nhà cho người có công, người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, công nhân trong cơ quan, đơn vị trực thuộc công an, quân đội; cán bộ, công chức, viên chức…

 

Khu nhà ở xã hội đến nay vẫn chưa được hoàn thành. Ảnh: THANH QUÂN
Khu nhà ở xã hội đến nay vẫn chưa được hoàn thành. Ảnh: Thanh Quân


Ban đầu, dự án do Công ty CP xây dựng giao thông Beton 6 làm chủ đầu tư. Công trình có 15 căn nhà ở thương mại, diện tích 160 m2/căn; nhà ở liền kề (NƠXH) 112 căn, diện tích đất mỗi căn 70 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 130m2. Tổng vốn đầu tư là 139 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Đến năm 2018, UBND tỉnh Đăk Nông có quyết định thu hồi dự án của Công ty CP Beton 6 để giao cho Công ty TNHH MTV SEG Viet Land thực hiện. Theo đó, Công ty SEG Viet Land sẽ thực hiện 15 căn nhà ở thương mại; 108 căn NƠXH liền kề và nhà ở cộng đồng với tổng kinh phí thực hiện hơn 162 tỉ đồng.

Theo quyết định phê duyệt dự án, tiến độ thực hiện từ năm 2017 - 2019 hoàn thành đưa vào sử dụng. Sau đó, do chủ đầu tư chưa thực hiện xong nên được UBND tỉnh Đắk Nông cho gia hạn tiến độ thực hiện đầu đến quý IV/2021. Điều đáng nói, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành nhưng đã được chủ đầu tư rao bán từ nhiều năm trước với giá khá cao, từ 1,1 - 1,6 tỉ/căn.

Kiểm tra người mua, kẻ bán

Theo danh sách những đối tượng mua NƠXH do Sở Xây dựng cung cấp, đến nay đã có 31 người đã mua nhà tại dự án này. Tuy nhiên, chỉ có 7 trường hợp được Sở Xây dựng thẩm định và đồng ý bằng văn bản. Trong số những người mua nhà, có rất nhiều người đang là cán bộ giữ vị trí lớn ở tỉnh Đắk Nông.

Điển hình như gia đình một lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đăk Nông. Ngoài ra, có trường hợp bà T.T.T., có chồng là cán bộ chủ chốt ở Viện KSND tỉnh Đăk Nông, được mua nhà có diện tích 132 m2 sàn vào năm 2020, với giá hơn 1,4 tỉ đồng.

 

Nhiều hộ dân đã chuyển đến ở tại dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Thanh Quân
Nhiều hộ dân đã chuyển đến ở tại dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Thanh Quân


Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, giá bán dự án NƠXH nói trên đã được thẩm định, bán tối đa là 8.169.561 đồng/m2. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã bán với giá cao hơn nhiều so với mức giá tối đa Sở Xây dựng quy định.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông, cho biết: "Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước thì Sở Xây dựng đã kiểm tra và có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy định. Còn việc chủ đầu tư tự ý giao dịch mua bán trao tay bên ngoài Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra đối tượng mua, giá bán, nếu không đúng quy định sẽ xử lý theo quy định pháp luật".

Theo Thanh Quân (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

null