Đắk Lắk: Người dân vùng lòng hồ thủy lợi Krông Pách thượng sẽ đi bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân khu vực lòng hồ Krông Pách thượng (huyện M'Đrắk) sẽ đi bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã vào ngày 6/6 tới.
Ngày 31/5, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho cho biết, dự kiến vào ngày 6/6 tới, người dân tại các thôn 9, 10, 11, xã Cư San (huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) sẽ đi bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã.
 
Khu tái định cư số 1 của dự án thủy lợi Krông Pách thượng đang đón người dân từ xã Cư San sang định cư.
Khu tái định cư số 1 của dự án thủy lợi Krông Pách thượng đang đón người dân từ xã Cư San sang định cư.
Nguyên nhân của việc này là do trong đợt bầu cử vừa qua, tỷ lệ cử tri tại 3 thôn này đi bầu đạt dưới 50%. Cũng theo ông Mạnh, số cử tri tại 3 thôn nói trên khoảng 3.500 người. "Đây là khu vực người đồng bào dân tộc thiểu số và có nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ cử tri đi bầu thấp"- ông Mạnh cho biết.
Cùng ngày, cũng tại phiên họp lần thứ 5, Uỷ ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cũng đã thông qua nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách 75 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 20 đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh.
 
Một người dân xã Cư San vừa được chuyển về khu tái định cư số 1 của dự án thủy lợi Krông Pách thượng.
Một người dân xã Cư San vừa được chuyển về khu tái định cư số 1 của dự án thủy lợi Krông Pách thượng.
Ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Với sự nỗ lực của tất cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện việc triển khai công tác bầu cử thành công tốt đẹp, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,76%. Kết quả bầu cử cơ bản bầu đủ về số lưng 9 đại biểu Quốc hội, bầu đủ 75 đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo các cơ cấu tỉ lệ.
Được biết, có khoảng hơn 600 hộ dân với hơn 1.100 ha đất tại các thôn 9,10,11 xã Cư San nằm trong diện bồi thường, di dời để nhường chỗ cho lòng hồ thủy lợi Krông Pách thượng. Dự án thủy lợi Krông Pách được triển khai từ năm 2009.
Tuy nhiên đến đầu năm nay, việc bồi thường, di dời dân đến khu tái định cư mới được thực hiện. Trước đó, vào tháng 3/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định phê duyệt chặn dòng thi công vượt lũ đập số 1 thuộc cụm công trình đầu mối của dự án thủy lợi Krông Pách thượng.
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.