300 loài nấm rừng ở Đà Lạt: Cẩn thận nhầm 'lộc trời' với 'nấm tử thần'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mùa mưa, nhiều người hái nấm rừng dưới tán thông Đà Lạt để ăn hoặc bán. Tuy nhiên, hơn 50 loài nấm độc có hình dáng dễ gây nhầm lẫn, rất nguy hiểm.

Nhiều người nhập viện do ăn nhầm nấm rừng... độc

Chỉ tính từ đầu mùa mưa đến nay, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận 13 ca ngộ độc nấm, trong đó có 8 người thuộc 2 gia đình và 1 hướng dẫn viên du lịch. Nguy cơ ngộ độc nấm rừng đang gia tăng, khiến nhiều người lo ngại.

Tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, ông L.V.M (ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng) vẫn đang điều trị sau khi ăn phải nấm rừng bị ngộ độc. Ông M. cho biết mấy ngày trước, ông vào khu rừng thông gần nhà thu hái một số loại nấm mang về nhà chế biến món ăn. Sau khi ăn, ông M. xuất hiện triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, đi ngoài nhiều lần, nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ông L.V.M (ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng do ăn nấm rừng bị ngộ độc. ẢNH: L.V
Ông L.V.M (ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng do ăn nấm rừng bị ngộ độc. ẢNH: L.V

Không chỉ người dân địa phương, nhiều đoàn du khách cũng chọn trải nghiệm hái nấm như một phần trong hành trình khám phá thiên nhiên Đà Lạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng được trang bị đủ kiến thức để phân biệt đâu là "lộc trời", đâu là "tử thần". Có người sau khi hái nấm ăn sống, có người mang về chế biến thành món ăn.

Du khách thích thú trải nghiệm hái nấm dưới tán rừng thông Đà Lạt. ẢNH: LÂM VIÊN
Du khách thích thú trải nghiệm hái nấm dưới tán rừng thông Đà Lạt. ẢNH: LÂM VIÊN

Cuối tháng 5 vừa rồi, anh N.V.H, hướng dẫn viên du lịch, đưa đoàn khách từ Hà Nội vào Đà Lạt du lịch. Trong chương trình có một buổi đi hái nấm rừng. Anh H. cho biết, tại rừng thông anh ăn nhầm nấm độc vì tưởng nấm "lộc trời" nên phải vào Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, nhập viện điều trị và đoàn khách buộc phải về sớm do sự cố bất ngờ này.

Khuyến cáo của chuyên gia

Được biết, sau những cơn mưa đầu mùa, dưới những tán rừng thông ở TP.Đà Lạt thường xuất hiện nhiều loại nấm với màu sắc, hình dáng khác nhau. Trong đó, có những loại như nấm trứng gà, nấm cối, nấm gan bò, nấm san hô… có thể làm thực phẩm. Do đó, người dân vào rừng hái nấm về ăn, có người hái cả giỏ để bán kiếm thêm thu nhập.

TS Trương Bình Nguyên, chuyên gia nấm học thuộc Khoa Sinh học, Trường ĐH Đà Lạt, cho biết: “Dưới tán rừng thông ở Đà Lạt có khoảng 300 loài nấm cộng sinh, bao gồm cả nấm ăn được và nấm chứa độc tố, nhiều loài trong số đó có hình dáng tương tự nhau".

Theo TS Trương Bình Nguyên, dưới tán rừng thông Đà Lạt có khoảng 300 loài nấm cộng sinh. ẢNH: LÂM VIÊN
Theo TS Trương Bình Nguyên, dưới tán rừng thông Đà Lạt có khoảng 300 loài nấm cộng sinh. ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng lo ngại, khu vực này còn có hơn 50 loài thuộc chi nấm Amanita, vốn được mệnh danh là “nấm tử thần” vì chứa độc tố cực mạnh. Một số loài Amanita có hình dáng gần giống nấm trứng gà hoặc nấm trứng công, những loại mà người dân thường thu hái để làm thực phẩm.

Một loại nấm dưới tán rừng thông ở Đà Lạt. ẢNH: LÂM VIÊN
Một loại nấm dưới tán rừng thông ở Đà Lạt. ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra, tại rừng thông Đà Lạt, có những loại nấm độc có hình dáng gần giống nấm mối - loại nấm thường được người dân ưa chuộng. Từ thân, màu sắc đến mũ nấm đều dễ gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, nếu đào kỹ xuống gốc, có thể phân biệt: nấm mối thật có gốc dài, trong khi nấm độc thường không có gốc hoặc gốc ngắn. Ngoài ra, nhiều loại nấm rừng có hương thơm, màu sắc bắt mắt, được ví như “lộc trời”, cũng thường được người dân và du khách hái mang về chế biến món ăn, tiềm ẩn không ít rủi ro nếu thiếu hiểu biết.

Người đi hái nấm rừng không nên tự nếm thử các loại nấm chưa được kiểm chứng. ẢNH: LÂM VIÊN
Người đi hái nấm rừng không nên tự nếm thử các loại nấm chưa được kiểm chứng. ẢNH: LÂM VIÊN

TS Trương Bình Nguyên khuyến cáo, người đi hái nấm rừng không tự nếm thử các loại nấm chưa được kiểm chứng, không được chạm tay vào nấm độc, nấm lạ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông nói thêm, muốn dùng nấm chế biến thực phẩm phải có kiến thức, kinh nghiệm để đảm bảo an toàn.

Theo LÂM VIÊN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Gia Lai, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung-Trưởng Khoa Thần kinh-Đột quỵ, phụ trách Đơn vị Can thiệp mạch máu não & Ngoại vi (BVĐK trung tâm tỉnh) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh.

Đừng để bị đột quỵ vì thói quen không tốt

Đừng để bị đột quỵ vì thói quen không tốt

(GLO)- Một bệnh nhân nữ 34 tuổi đột ngột đau đầu dữ dội, được đưa vào Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Kết quả chụp CT sọ não thấy chảy máu dưới nhện, chụp mạch máu não phát hiện túi phình động mạch não đã vỡ.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: ĐVCC

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

(GLO)-Ngày 15-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống thành công ông N.B.T. (67 tuổi, quê Đồng Nai) bị ngừng tim, ngừng thở do nhồi máu cơ tim. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện với sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai thực hiện thủ thuật PEG cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Ảnh: ĐVCC

Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mất khả năng nuốt

(GLO)-Hai năm trước, thủ thuật mở thông dạ dày ra da qua nội soi (PEG) lần đầu được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai áp dụng. Từ đó, nhiều bệnh nhân từng đối mặt nguy cơ suy kiệt vì mất khả năng nuốt đã tìm lại cơ hội được nuôi dưỡng đầy đủ, cải thiện sức khỏe.

null