Các hoạt động kết nghĩa, thỏa thuận hữu nghị hai cụm, xóm dân cư và một thị trấn đã tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam-Trung Quốc, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế-xã hội.
(GLO)- Sáng 30-12, tại UBND xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị sơ kết phong trào kết nghĩa giữa làng Bua (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) với làng Bó Nhỏ (xã Oyatung, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.
(GLO)- Đối ngoại quốc phòng là “kế sách“ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Chính vì thế, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác đối ngoại, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội mỗi bên.
(GLO)- Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng dân cư-xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 còn được giao thực hiện một số nhiệm vụ tại Lào. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân nước bạn.
Sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc trong đại dịch COVID-19 suốt hơn một năm qua là một minh chứng rõ nét cho hình tượng “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa“ trong quan hệ Việt-Lào.
Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary (7.1.1979 - 7.1.2021), tờ Khmer Times của Campuchia có bài viết “Tình hữu nghị Campuchia - Việt Nam tiếp tục phát triển tốt đẹp“.
(GLO)- Những phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam-Lào, những bức ảnh lịch sử đặc sắc… đã minh họa hết sức sống động cho đóng góp to lớn của phụ nữ 2 nước vào mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.