Đắk Lắk: Làm rõ công ty của nữ giám đốc mua bán hóa đơn khống giá trị hàng tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo cơ quan điều tra, công ty của nữ giám đốc mới 27 tuổi đã mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống với giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục thuế tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên quan đến Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777, do bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh (SN 1992, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) làm giám đốc.
Nữ giám đốc trẻ tại cơ quan công an
Theo đó, cơ quan chức năng xác định từ tháng 12/2017 – tháng 6/2018, có 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên hệ với Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 để mua tổng cộng 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính thuế là trên 8 tỷ đồng nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Giá mua hóa đơn từ 10% đến 12,5% trên tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.
Theo khai nhận đại diện 9 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này không mua bán hàng hóa với công ty này như nội dung thể hiện trên hóa đơn. Tổng cộng 41 tờ hóa đơn GTGT này đều được xuất khống, không có hàng hóa và không có phát sinh giao dịch về kinh tế kèm theo hóa đơn.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cơ quan xác định Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất hơn 430 số hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2017 - 30/7/2018 với doanh số thể hiện trên hóa đơn GTGT ước tính hàng tỷ đồng.
Được biết, từ ngày 03/10/2018, Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng theo tài liệu cơ quan công an thu thập được trong hồ sơ thì có 170 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của công ty này.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Thúy Diễm (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null