Đak Đoa: Khởi tố 2 "siêu trộm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng Kpuih Yinh (SN 1999) và Siu Ngếu (SN 2002) cùng trú tại làng Yit Le 1, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng Yinh (trái) và Ngếu đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Ngọc
2 đối tượng Yinh (trái) và Ngếu đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Ngọc

2 đối tượng này đều có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và vừa chấp hành xong án phạt tù. Sau khi ra tù, các đối tượng không trở về địa phương mà thường xuyên sống lang thang không có nơi ở cố định. Riêng Ngếu là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông ra quyết định truy nã cũng về hành vi trộm cắp tài sản.

Đang bị truy nã, Ngếu vẫn cùng Yinh thực hiện liên tiếp các vụ trộm cắp trên nhiều địa bàn như huyện Chư Păh, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa và huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân không trông coi tài sản như xe máy hoặc đột nhập nhà vắng chủ để trộm cắp với tổng giá trị lên đến gần 100 triệu đồng. Trong khi gây án tại địa bàn huyện Chư Pưh, 2 đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện Ngếu đang được tạm giữ tại Công an huyện Chư Prông còn Yinh tạm giữ tại Công an huyện Đức Cơ để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.