Đak Đoa chú trọng lai cải tạo đàn bò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tập trung hỗ trợ người chăn nuôi nâng cao chất lượng đàn bò, trong đó có chương trình lai cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt.

Huyện Đak Đoa hiện có hơn 19.000 con bò, trong đó, tỷ lệ bò lai đạt 49%. Để đẩy mạnh chương trình lai cải tạo đàn bò, từ năm 2019 đến nay, huyện đã cấp cho người dân 19 con bò đực lai làm giống và cấp hơn 2.100 liều tinh các giống bò lai (Brahman, Angus, Droughtmaster, BBB, Charolais) để thụ tinh nhân tạo cho đàn bò địa phương. Nhờ đó, đàn bê lai sinh ra có chất lượng tốt, tỷ lệ thịt cao.

 Đàn bò lai của gia đình ông Nguyễn Thôi (thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Lê Nam
Đàn bò lai của gia đình ông Nguyễn Thôi (thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Lê Nam


Năm 2019, ông Nguyễn Thôi (thôn 5, xã Nam Yang) đầu tư hơn 36 triệu đồng mua 1 cặp bò cái về phối với giống bò lai Brahman. Đến nay, cặp bò này đẻ được 2 con bê có giá hơn 30 triệu đồng. “Nuôi bò lai ít tốn công chăm sóc, ít rủi ro. Tôi trồng 1 sào cỏ để lấy thức ăn cho bò. Ngoài ra, hàng ngày, tôi cho bò ăn thêm rơm, chuối cây và cám gạo. Bình quân, mỗi con bò lai có thể cho thu nhập 1-1,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, hiệu quả của nuôi bò lai cao hơn bò cỏ 3-5 lần”-ông Thôi chia sẻ.

Thấy hiệu quả từ việc nuôi bò lai, ông Bun (thôn 2, xã Glar) liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để phối giống bò lai BBB bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. “Hy vọng, bê sinh ra phát triển tốt và giúp gia đình có nguồn thu nhập cao hơn so với nuôi bò địa phương”-ông Bun nói.

Ông Phạm Văn Trang-cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa-cho hay: Với phương pháp thụ tinh nhân tạo, người chăn nuôi sở hữu những con bò lai có giá trị kinh tế cao. Ngoài những giống bò lai như: Brahman, Angus, Droughtmaster, Charolais thì bà con nông dân rất chuộng giống BBB. Đây là giống bò có trọng lượng lớn, giá cao và rất phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ bò lai của huyện vẫn còn thấp. Nguyên nhân do người dân vẫn còn thói quen nuôi thả rông và chưa tiếp cận với phương pháp thụ tinh nhân tạo cho bò”.

Trao đổi với P.V, ông Diệp Đại Quốc-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa-cho biết: “Việc chú trọng lai cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chú trọng lai cải tạo đàn bò. Huyện khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại, hộ dân chăn nuôi theo quy mô lớn ở những nơi xa khu dân cư. Đồng thời, mở các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi; xúc tiến tìm kiếm thị trường tiêu thụ thịt bò để có đầu ra ổn định”.

 

LÊ NAM
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.