Đak Đoa chú trọng công tác hậu phương quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Đoàn Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) thường xuyên phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và chính sách hậu phương quân đội cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở địa phương. Qua đó, nhận thức của ĐVTN ngày càng chuyển biến rõ rệt, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
Anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa-cho biết: Để nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức trách nhiệm trong ĐVTN về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường thuận lợi để các ĐVTN rèn luyện, thời gian qua, Huyện Đoàn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, Luật Thanh niên với nhiều hình thức thiết thực. Đồng thời, Huyện Đoàn phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức các buổi tuyên truyền Luật NVQS cho ĐVTN; theo dõi, rà soát, nắm chắc số lượng thanh niên tại địa phương để tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống hào hùng của dân tộc, sức mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam; tuyên dương người tốt việc tốt, cá nhân điển hình tình nguyện viết đơn nhập ngũ, các gương thanh niên tiêu biểu đã xuất ngũ.
Cùng với đó, Huyện Đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ; đón các thanh niên hoàn thành NVQS trở về địa phương; phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm giúp ĐVTN sau khi xuất ngũ tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống hoặc về tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Nhờ vậy, nhận thức của ĐVTN ngày càng chuyển biến rõ rệt. Công tác gọi công dân nhập ngũ của huyện thuận lợi và luôn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Riêng đợt giao quân năm 2021, toàn huyện có 391 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Đoàn xã Kdang hỗ trợ gia đình ông Lưu (làng Mrăh) thu hoạch nông sản.Ảnh: R’Ô HOK
Đoàn xã Kdang hỗ trợ gia đình ông Lưu (làng Mrăh) thu hoạch nông sản. Ảnh: R’Ô HOK
Để giúp thanh niên nhập ngũ yên tâm học tập, công tác tại đơn vị, Huyện Đoàn chú trọng triển khai công tác hậu phương quân đội. Theo đó, Đoàn cơ sở ở các xã, thị trấn rà soát, nắm bắt hoàn cảnh gia đình có con em tại ngũ để kịp thời hỗ trợ sản xuất, giúp đỡ ngày công lao động. Trong năm 2021, Huyện Đoàn đã huy động 349 ngày công lao động hỗ trợ 27 gia đình có con em tại ngũ thu hoạch nông sản và làm công việc khác. Anh Tên-Bí thư Đoàn xã Kdang-cho hay: “Bình quân mỗi vụ thu hoạch nông sản, chúng tôi vận động 25-30 ĐVTN hỗ trợ 7-10 hộ có con em tại ngũ. Riêng năm 2021, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 100 ngày công hái cà phê cho các hộ này. Nhờ vậy, nhiều ĐVTN trên địa bàn xã hăng hái đăng ký tham gia khám tuyển NVQS. Đợt tuyển quân năm 2022, toàn xã có 14 thanh niên trúng tuyển NVQS, trong đó có 9 ĐVTN tình nguyện viết đơn nhập ngũ”.
Ông Lưu (làng Mrăh, xã Kdang) cho biết: Gia đình ông trồng hơn 1.000 cây cà phê và 2 ha cao su. Trước đây, việc chăm sóc, thu hoạch cà phê, cao su đều do ông và con trai đầu là anh Lý (SN 2002) làm. Tuy nhiên, đầu năm 2021, anh Lý nhập ngũ. “Đang loay hoay tìm nhân công thu hoạch cà phê, tôi được các cháu thanh niên nhiệt tình giúp đỡ. Nhờ vậy, chỉ trong 1 ngày, gia đình thu hoạch xong cà phê. Tôi cảm ơn các cháu rất nhiều!”-ông Lưu trải lòng.
Theo anh Hlưk-Bí thư Đoàn xã Hnol, từ năm 2010 đến nay, Đoàn xã thường xuyên tổ chức hỗ trợ ngày công thu hoạch nông sản giúp các gia đình có con em đang thực hiện NVQS. Việc hỗ trợ ngày công dựa trên tinh thần tự nguyện của ĐVTN nhằm giúp các hộ gia đình bớt phần nào chi phí thuê nhân công. Mùa thu hoạch cà phê năm 2021, Đoàn xã đã hỗ trợ hàng trăm công thu hái cà phê cho 11 gia đình có con em đang tại ngũ.
Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa cho biết thêm: Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp với các ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS cho ĐVTN. Đồng thời, Huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc duy trì và làm tốt công tác hậu phương quân đội, tiếp tục huy động ĐVTN tham gia hỗ trợ ngày công lao động, thu hái nông sản giúp các gia đình có con em nhập ngũ.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null