Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Gia Lai lần thứ X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-7, tại Khách sạn Pleiku Place, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ X, năm 2020. 
Dự Đại hội có anh Lê Anh Quân-Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng huấn luyện Trung ương; anh Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn; bà Vũ Thị Thu-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; 200 đại biểu là các đội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 274.0000 đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh.
200 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
200 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
5 năm qua (2015-2020), công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh luôn được đổi mới về nội dung và hình thức phù hợp với nhu cầu và tâm lý lứa tuổi. Trong phong trào “Thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức hơn 8.000 hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các khu di tích, các địa chỉ đỏ, thu hút hơn 377.000 lượt thiếu nhi tham gia.
Trong học tập, các liên đội tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm học tập như “Tiết học tốt”, “Tuần học tốt”, “Vườn hoa học tốt”… Kết quả, có gần 7.500 câu lạc bộ học tập với hơn 220.000 đội viên tham gia, đạt hơn 311.000 tiết học tốt, hơn 8.500 tuần học tốt và có trên 240.000 bông hoa điểm 10; tổ chức được hơn 1.400 diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” đã trao hơn 3.000 suất học bổng, hơn 10.000 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Hội đồng Đội các cấp đã xây dựng 15 ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi khó khăn; xây dựng 146 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi. 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức quyên góp được 2,6 tỷ đồng để tặng quà cho thiếu nhi khó khăn. 
Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ phải qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tich Hội đồng Đội tỉnh và anh Nguyễn Minh Trưởng (thứ 4 từ phải qua)-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho các đội viên tiêu biểu. Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ phải qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và ông Nguyễn Minh Trưởng (thứ 4 từ phải qua)-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho các đội viên tiêu biểu. Ảnh: Phan Lài
Phát biểu tại Đại hội, bà Vũ Thị Thu-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương và khen ngợi những thành tích của các đội viên trong thời gian qua. Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp để thiếu nhi có sân chơi lành mạnh. Tổ chức Đoàn-Đội cần có kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với công tác thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, góp phần tích cực chăm lo bồi dưỡng những chủ nhân tương lai của đất nước. Tin tưởng sau Đại hội này, với quyết tâm và khí thế mới sẽ có thêm những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa ngàn việc tốt, có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và phong trào Đội.
Tại Đại hội, Hội đồng Đội tỉnh đã trao giấy chứng nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh, tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho 200 gương đội viên tiêu biểu trong phong trào “Thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.
Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh đã chọn 7 đội viên xuất sắc để tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX-năm 2020.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.