Đại án Trầm Bê: Yêu cầu áp giải nhiều "đại gia"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong ngày 13-1, TAND TP HCM chủ yếu xoay quanh số tiền 4.700 tỉ đồng mà Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) vay từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để tăng vốn điều lệ VNCB.

Ông Trầm Bê sau phiên xử ngày 13-1.
Ông Trầm Bê sau phiên xử ngày 13-1.

Để làm rõ số tiền này, đại diện VKSND TP HCM đã nhiều lần yêu cầu HĐXX phải triệu tập bằng được ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân ban Rủi ro BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó Tổng Giám đốc BIDV) cùng nhiều nhân vật chủ chốt khác để vụ án được xét xử một cách khách quan, công bằng.

Theo đại diện VKSND, mặc dù ông Trần Bắc Hà có nộp hồ sơ bệnh án cho HĐXX tuy nhiên nghi ngờ việc ông này liệu đã xuất cảnh đi Singapore hay chưa? Chính vì vậy, đề nghị HĐXX phải xác minh ở Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Dân (ngụ TP HCM), người được ông Trần Bắc Hà ủy quyền làm đại diện tham gia tố tụng, đến tòa nộp một số hồ sơ. Đồng thời, ông Dân thông báo nộp bản sao hộ chiếu nhằm chứng minh ông Hà đã đến Singapore điều trị ung thư gan.

Về phần ông Trần Lục Lang, đại diện VKSND cho rằng ông này không có bệnh án mà chỉ có sổ khám bệnh và đơn thuốc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, không thấy có dấu hiệu bệnh hiểm nghèo hay không, nên đề nghị triệu tập tới tòa.

Theo triệu tập, ông Phạm Công Trung đã đến tòa nhằm làm rõ khoản tiền 4.700 tỉ đồng vay từ BIDV. Ông Trung khai được anh trai (là ông Danh) ủy quyền làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh từ cuối năm 2014, còn tại VNCB ông chỉ có nhiệm vụ quản lý về mặt con người cho nên không tham gia vào việc vay 4.700 tỉ đồng. Sau khi vụ án bị phát hiện, ông mới biết ông Danh nhờ nhân viên bảo vệ, rửa xe làm giám đốc. Ông không tham gia trực tiếp vào hoạt động của những công ty này. Thời gian đó, ông Trung chỉ tới thăm ông Danh với danh nghĩa anh em.

Trình bày trước tòa, ông Lưu Trung Kiên (Phó Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn từ tháng 4-2014, trước đó là nhân viên VNCB) cho biết ông làm theo chỉ đạo của lãnh đạo VNCB trong việc vay 4.700 tỉ đồng. Những hồ sơ, hợp đồng đều do cấp trên giao chứ ông không biết hợp đồng khống, cũng không được hưởng lợi gì.

Ông Phạm Công Danh khai rằng nhóm ông có gửi vào VNCB 4.500 tỉ đồng nhằm tăng vốn điều lệ. Chính vì vậy, ông có nguyện vọng đề nghị tòa thu hồi số tiền này cộng với lãi phát sinh để khắc phục hậu quả.

Dùng nhiều công ty để vay tiền

Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố ông Phạm Công Danh, ông Trầm Bê (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank) và 44 đồng phạm khác về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Trong vụ án này, để tăng vốn điều lệ VNCB, ông Phạm Công Danh đã sử dụng nhiều công ty do mình lập ra vay tiền 3 ngân hàng: Sacombank, TPBank và BIDV gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.123 tỉ đồng.

Phạm Dũng/nld

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

null