Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 22-24 năm tù trong vụ án thứ ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan tố tụng đã kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị cáo đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, cũng như để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định.

Tuy nhiên, các bị cáo không ra đầu thú nên việc HĐXX đưa các bị cáo ra xét xử vắng mặt là đúng quy định. “Xử lý nghiêm minh, trốn cũng không thể trốn được” – Đại diện Viện Kiểm sát nêu.

Sáng 11/7, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã cho đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC – đang trốn truy nã) và 13 bị cáo khác. Đây là vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TPHCM, Công ty AIC và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 95 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù cả 4 bị cáo đang trốn truy nã. Trong đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 22-24 năm tù, về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt đối với 2 bản án trước đó, buộc bị cáo Nhàn chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) từ 19-21 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ”, tổng hợp với các bản án trước đó, buộc bị cáo Hà chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM) 18-20 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Đề nghị phạt bị cáo Đỗ Vân Trường (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha) 4-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Giám đốc Trung tâm CNSH TPHCM - bị cáo Dương Hoa Xô vừa bị đề nghị phạt từ 15-16 năm tù.

Cựu Giám đốc Trung tâm CNSH TPHCM - bị cáo Dương Hoa Xô vừa bị đề nghị phạt từ 15-16 năm tù.

Ngoài 4 bị cáo đang xét xử vắng mặt nêu trên, Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Giám đốc Trung tâm CNSH TPHCM Dương Hoa Xô từ 15-16 năm tù, về tội “Nhận hối lộ”; Bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM) bị đề nghị 8-9 năm tù và Phan Tất Thắng (cựu Phó trưởng phòng kinh tế ngành, Sở KH&ĐT TPHCM) 5-6 năm tù, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM - bị cáo Trần Thị Bình Minh bị đề nghị phạt từ 8-9 năm tù.

Cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM - bị cáo Trần Thị Bình Minh bị đề nghị phạt từ 8-9 năm tù.

8 bị cáo còn lại trong vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 4-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC liên đới, bồi thường cho Trung tâm CNSH TPHCM gần 95 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm minh, trốn cũng không thể trốn được

Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này, có 4 bị cáo trước và sau khi vụ án xảy ra đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, điều này đã gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án. Cơ quan tố tụng đã kêu gọi các bị cáo này ra thú nhưng không có kết quả.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Mặc dù vậy, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo Dương Hoa Xô và các bị cáo khác trong vụ án, đã xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.

Cơ quan tố tụng kêu gọi 4 bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Tuy nhiên đến nay, các bị cáo không ra đầu thú nên việc HĐXX đưa các bị cáo ra xét xử vắng mặt là đúng quy định. “Xử lý nghiêm minh, trốn cũng không thể trốn được” – Đại diện Viện Kiểm sát nêu.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cũng theo Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo, theo Viện Kiểm sát là nghiêm trọng, quá trình tham dự thầu, các gói thầu mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm thuộc dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị Trung tâm CNSH TPHCM. Bị cáo Nhàn cho Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á liên danh thực hiện 3 gói thầu; chỉ đạo cấp dưới thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn... để tạo điều kiện cho Công ty AIC và các công ty do Công ty AIC chỉ định cho tham gia đấu thầu, trúng thầu; thiết lập các công ty "quân xanh", "quân đỏ" để Công ty AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 95 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới đưa tiền (theo tỷ lệ %) cho ông Xô 6 lần tại phòng làm việc của ông Xô, với tổng số tiền là 14,4 tỷ đồng.

Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị xét xử vắng mặt. Năm 2022, bà Nhàn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù, về các tội “Vi phạm quy định đấu thầu”, “Đưa hối lộ”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Năm 2023, bà Nhàn bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 10 năm tù, cũng về tội danh “Vi phạm đấu thầu…” xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

(GLO)- Chiều 6-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030). Hội nghị kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố.

Gia Lai đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Viettel, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Gia Lai và Viettel tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 3-7, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.

Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

(GLO)- Ngày 3-7, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Đình Hòa cho biết: Đoàn công tác của UBND tỉnh, Báo Thanh Niên và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến phường Hoài Nhơn Bắc làm việc với thân nhân gia đình để phục vụ cho việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ Trần Văn Khôi (hy sinh tại Trường Sa).

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(GLO)- Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

(GLO)- Chiều 30-6, Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Bình Hiệp) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tường (xã Bình Phú).

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

(GLO)- Chiều 30-6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

(GLO)- Sau vụ cháy 16 tàu cá gây thiệt hại nặng cho ngư dân xã Cát Tiến tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn, thống nhất triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trước mắt; đồng thời nghiên cứu phương án giải bản, chuyển đổi nghề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

null