Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc Chính phủ phạm tội ác chiến tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đã cáo buộc Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phạm tội ác chiến tranh và đang tìm cách đuổi người Palestine khỏi Bắc Dải Gaza, đồng thời tái thiết lập những khu định cư của người Israel tại đây.

Đề cập các thành phố của người Palestine ở phía Bắc Dải Gaza, ông Yaalon cho biết: “Tôi phải cảnh báo về những gì diễn ra ở đó và đang bị che giấu. Tội ác chiến tranh đang xảy ra. Không còn Beit Lahiya và Beit Hanoun, quân đội đang hoạt động ở Jabaliya và về cơ bản đang đuổi người Ả Rập khỏi khu vực này”.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Yaalon cũng cảnh báo Israel đang ở ngã ba đường khi Chính phủ tìm cách “xâm chiếm, thôn tính, thanh lọc sắc tộc”.

khung-canh-do-nat-sau-cac-cuoc-khong-kich-cua-israel-xuong-dai-gaza-ngay-30-11-anh-ttxvn.jpg
Khung cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza, ngày 30-11. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Yaalon là cựu Tham mưu trưởng Quân đội Israel, sau đó đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời ông Netanyahu giai đoạn 2013-2016. Kể từ khi rời nhiệm sở, ông thường xuyên chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel.

Tháng trước, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cũng đã phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, cả 2 đều bác cáo buộc.

Tại diễn biến khác, theo thống kê từ phía Palestine đã được Liên hợp quốc kiểm chứng, cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại Gaza kể từ tháng 10-2023 đã khiến gần 44.400 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em và hơn 105.000 người bị thương.

Ngoài ra, hàng trăm ngàn người khác phải sống trong điều kiện tồi tệ tại những nơi trú ẩn tạm thời.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null