Công ty Tuyết Trúc: Gia tăng giá trị cho sản phẩm hồ tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cách đây hơn 1 năm, Công ty TNHH một thành viên Tuyết Trúc (thôn Phù Cát, xã Ia Vê, huyện Chư Prông, Gia Lai) đã nghiên cứu và chế biến thành công sản phẩm tiêu đỏ. Với giá bán trên thị trường khoảng 400-450 ngàn đồng/kg, sản phẩm này đã mang lại cho Công ty giá trị kinh tế lớn hơn nhiều lần so với việc xuất bán sản phẩm hạt tiêu thô.
Công ty Tuyết Trúc là doanh nghiệp có thâm niên trong sản xuất và mua bán tiêu xô. Vài năm trở lại đây, nhận thấy việc xuất bán sản phẩm thô mang lại giá trị không lớn, nhất là khi giá hồ tiêu liên tục giảm mạnh, Công ty đã bắt tay vào phát triển dự án sản xuất hồ tiêu sạch theo quy trình khép kín từ khâu trồng trọt đến thu hái, chế biến. Ban đầu, Công ty tập trung chế biến các sản phẩm tiêu đen, tiêu sọ, tiêu xanh ngâm. Đến năm 2018, để đa dạng sản phẩm cũng như tăng giá trị cho hạt tiêu, Công ty tiếp tục nghiên cứu và chế biến thành công sản phẩm tiêu đỏ. Anh Phan Công Định-Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Tuyết Trúc-cho biết: “Trước tình hình giá hồ tiêu xuống thấp như hiện nay, việc đẩy mạnh chế biến các sản phẩm từ hồ tiêu sẽ góp phần gia tăng giá trị, đồng thời giúp Công ty tìm được hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, ngoài Công ty Tuyết Trúc mới chỉ có 1 cơ sở sản xuất tiêu đỏ. Đây thực sự là cơ hội để Công ty phát triển sản phẩm này”.
 Sản phẩm tiêu đỏ Tuyết Trúc tham gia Hội chợ triển lãm OCOP Gia Lai lần thứ I tổ chức tại TP. Pleiku vào tháng 12-2019. Ảnh: V.T
Sản phẩm tiêu đỏ Tuyết Trúc tham gia Hội chợ triển lãm OCOP Gia Lai lần thứ I tổ chức tại TP. Pleiku vào tháng 12-2019. Ảnh: V.T
Theo anh Định, tiêu đỏ Tuyết Trúc được chế biến theo phương pháp sấy nóng, nếu nhìn màu sắc sẽ thấy hơi đỏ thẫm, màu không đẹp bằng sản phẩm làm theo phương pháp sấy hồng ngoại hay sấy lạnh nhưng chất lượng lại được khách hàng đánh giá rất cao bởi giữ được vị cay nồng, thơm và ngọt của tiêu chín cây. Trong quá trình vừa làm vừa xây dựng thương hiệu tiêu đỏ Tuyết Trúc, Công ty luôn tuân thủ quy trình chế biến khá khắt khe từ việc chọn lọc cây hồ tiêu chín trên 90% mới hái lựa rồi đem rửa và phơi ráo nước. Sau đó, tiêu được đem vào sấy, phân loại và đóng gói.
Để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, Công ty đã xây dựng được 30 ha hồ tiêu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Ia Vê. Sắp tới, Công ty sẽ liên kết với các hộ dân trên địa bàn trồng khoảng 20 ha nữa theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc liên kết sẽ giúp người dân có đầu ra ổn định còn Công ty có đủ nguồn nguyên liệu sạch phục vụ sản xuất. 
Anh Định cho biết thêm, tiêu đỏ trên thị trường có giá 400-450 ngàn đồng/kg. Vì vậy, việc chế biến sản phẩm tiêu đỏ mang lại giá trị kinh tế lớn hơn gấp nhiều lần so với việc xuất bán thô. Không những vậy, việc trồng hồ tiêu theo tiêu chuẩn VietGAP để lấy nguyên liệu chế biến tiêu đỏ còn góp phần giúp người dân hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học gây ô nhiễm nguồn đất, dẫn đến lây bệnh trên vườn cây. Hiện tại, sản phẩm tiêu đỏ Tuyết Trúc đang được tiêu thụ rộng rãi ở thị trường trong nước và được người tiêu dùng đón nhận một cách tích cực. Sản lượng tiêu đỏ bán ra của Công ty năm sau luôn cao hơn năm trước.
Chị Trần Thị My (200 Phù Đổng, TP. Pleiku)-chủ đại lý nhận phân phối sản phẩm tiêu đỏ cho Công ty Tuyết Trúc-cho biết: “Đây là sản phẩm mới trên thị trường nên Công ty rất chú trọng đến công tác tiếp cận khách hàng cũng như quảng bá, giới thiệu. Hiện nay, đại lý không chỉ phân phối sản phẩm tiêu đỏ Tuyết Trúc ở trong tỉnh mà còn mở rộng ra thị trường các tỉnh, thành như: Bình Định, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…”.
Theo anh Định, hiện nay, Công ty Tuyết Trúc gặp khó khăn về tài chính, xúc tiến thương mại, thiết kế nhận diện thương hiệu… Do đó, Công ty rất mong muốn được ngành chức năng địa phương hỗ trợ tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh để có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp khác nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. “Vừa qua, sản phẩm tiêu đỏ Tuyết Trúc đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá đạt 3 sao. Đây là cơ sở để sản phẩm tạo niềm tin đối với khách hàng. Để sản phẩm ngày càng đạt chất lượng cao hơn, Công ty đang đổi mới, cải tiến công nghệ chế biến. Đồng thời, Công ty đầu tư trang bị cơ sở vật chất để mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường”-anh Định nói.
Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-cho biết: “Từ khi được mời tham gia Chương trình OCOP, sản phẩm tiêu đỏ Tuyết Trúc liên tục được củng cố về cả mẫu mã lẫn chất lượng để hoàn thiện hơn về mọi mặt. Công ty Tuyết Trúc là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn huyện chế biến sản phẩm tiêu đỏ. Thời gian tới, huyện sẽ hỗ trợ Công ty về đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng”.
 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn, nhà phố FLC Hilltop

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC đầu tư dở dang tại phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác.

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

null