Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang phấn đấu thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2022, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác định tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. 
Ông Trương Minh Tiến-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-cho biết: Kết thúc năm 2021, Công ty đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, Công ty khai thác được hơn 4.905 tấn mủ quy khô, đạt 116,7% kế hoạch, về đích trước kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao 38 ngày; năng suất đạt trên 1,55 tấn/ha. Sản lượng mủ cao su tiểu điền thu mua được 1.842 tấn, đạt 368% kế hoạch; mua mủ thành phẩm của công ty con tại Campuchia và các doanh nghiệp trong nước được 6.173 tấn, đạt 154% kế hoạch. 
Tổng Giám đốc Công ty cho biết thêm, trong năm 2021, đơn vị đã tiêu thụ được 13.142 tấn mủ, trong đó tự khai thác 5.052 tấn, thu mua tiểu điền 1.887 tấn; tiêu thụ mủ cao su thu mua tại Campuchia và các công ty trong nước 6.203 tấn, ủy thác xuất khẩu 739 tấn. Giá bán bình quân đạt trên 37,8 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu hơn 577,1 tỷ đồng, đạt 151,5% kế hoạch; tiền lương bình quân toàn Công ty đạt trên 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 9,5% so với kế hoạch đề ra.
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công ty Cao su Mang Yang được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Ảnh: Hà Duy
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Ảnh: Hà Duy
Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn như: vận động cán bộ, công nhân, người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ Hội Người cao tuổi; hỗ trợ kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ xây nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nâng cấp khu mộ liệt sĩ; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai... Tổng số tiền ủng hộ công tác an sinh xã hội trong năm 2021 gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn chi gần 1,2 tỷ đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại đơn vị và hỗ trợ địa phương. 
Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ ghi nhận: “Huyện đánh giá rất cao những đóng góp của Công ty Cao su Mang Yang thời gian qua đối với địa phương, nhất là trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Trung tâm Y tế của Công ty sẵn sàng nhận người bệnh để chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng Trung tâm Y tế huyện trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Bên cạnh đó, Công ty cũng rất tích cực trong công tác an sinh xã hội, nhất là triển khai làm nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Hy vọng thời gian tới, Công ty tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong mọi lĩnh vực, từ công tác an sinh xã hội đến tạo việc làm cho người lao động, nhất là các đối tượng từ vùng dịch về”. 
Hội Chữ thập đỏ Công ty Cao su Mang Yang tặng quà cho hộ nghèo làng Krun (xã Hneng, huyện Đak Đoa). Ảnh: Đinh Yến
Hội Chữ thập đỏ Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tặng quà cho hộ nghèo làng Krun (xã Hneng, huyện Đak Đoa). Ảnh: Đinh Yến
Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2022, Công ty phấn đấu tăng diện tích khai thác lên 4.628 ha (1.291 ha mở mới); sản lượng khai thác đạt 6.000 tấn mủ quy khô, vượt trên 10% kế hoạch giao; thu mua mủ cao su nguyên liệu 1.700 tấn; tổng sản lượng tiêu thụ 12.000 tấn; doanh thu 618,1 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 73 tỷ đồng; tiền lương bình quân 7 triệu đồng trở lên/người/tháng. Ông Trương Minh Tiến thông tin: Hiện Công ty đang chuẩn bị vật tư và các điều kiện cần thiết để phun thuốc phòng trị bệnh phấn trắng cho vườn cây; phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo làm tốt công tác dân vận, phòng-chống mất cắp mủ. Cùng với đó, Công ty chuẩn bị công tác tuyển dụng, đào tạo công nhân cho mùa cạo năm 2022, ưu tiên tuyển dụng lao động người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Công ty chuẩn bị mọi nguồn lực bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy chế biến mủ để nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Tập đoàn.
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang năm 2022, ông Huỳnh Văn Bảo-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-cho rằng: “Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành sản xuất. Đây là vấn đề mấu chốt để nâng cao thu nhập cho người lao động, giữ chân họ ở lại với đơn vị. Việc đầu tư ra nước ngoài đòi hỏi vốn lớn, trách nhiệm cao từ bộ phận quản lý và tham mưu. Do vậy, Công ty phải chú trọng hơn đối với công tác này. Ngoài ra, Công ty cũng phải tiếp tục thực hiện phòng-chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của địa phương và Tập đoàn; tích cực tham gia công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương và tăng cường quản lý sử dụng đất đai”. 
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.