Công ty Cao su Chư Sê kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 16-8, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (Công ty Cao su Chư Sê) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty (17/8/1984-17/8/2024) và đón nhận các phần thưởng cao quý.

Các đồng chí lãnh đạo dự buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đồng chí lãnh đạo dự buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự buổi lễ về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương, đơn vị. Về phía lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ông Trần Công Kha-Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Thanh Hưng-Tổng Giám đốc.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, cách đây 40 năm, đoàn cán bộ, công nhân gồm 19 người của Công ty Cao su Dầu Tiếng do ông Hồ Văn Ngừng làm trưởng đoàn lên Tây Nguyên khai hoang trồng cao su theo Quyết định số 71/TCCB-QĐ ngày 17-8-1984 của Tổng cục Cao su (nay là VRG).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển, Công ty Cao su Chư Sê đã trải qua 4 giai đoạn: (1984-1994) là hình thành và xây dựng công ty; (1994-2000) đổi mới, tăng tốc phát triển; (2000-2015) đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; từ năm 2015 đến nay là nỗ lực vượt qua thách thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bằng những nỗ lực vượt bậc, với sự đóng góp của nhiều thế hệ, cán bộ, đến nay ,Công ty Cao su Chư Sê đang quản lý 7.535 ha cao su, với 977 cán bộ, công nhân, người lao động. Hiện nay, công ty có 8 đơn vị trực thuộc, gồm: 5 nông trường,1 xí nghiệp cơ khí-chế biến, 1 trung tâm y tế và 1 khu công nghiệp. Cùng với đó, Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Cao su Chư Sê-Kampong Thom (Campuchia), Công ty cổ phần VRG Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Cao su Chư Sê còn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, dân vận, giúp đỡ chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và người dân phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, công ty phụng dưỡng suốt đời 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng số kinh phí Công ty đã tham gia đóng góp cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại địa phương là 39 tỷ đồng. Cùng với đó, trung tâm y tế của Công ty đã khám, chữa bệnh cho người lao động của Công ty và nhân dân trên địa bàn.

Ghi nhận những thành tích của tập thể, cá nhân, trong 40 năm qua, Công ty được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, gồm: danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm; Huân chương Độc lập hạng ba; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; 2 Huân chương Chiến công hạng ba và nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp...

Lãnh đạo Công ty đón nhận bức trướng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Công ty đón nhận bức trướng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã biểu dương những kết quả mà Công ty đã đạt được trong 40 năm qua. Đặc biệt, ghi nhận những cống hiến của 19 người đầu tiên lên Chư Sê khai phá đất để trồng cao su. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị công ty tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, ổn định diện tích cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học để tăng năng suất, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, phải lấy hiệu quả kinh tế để làm thước đo cho sự phát triển của đơn vị. Tập trung chăm lo đời sống người lao động; phối hợp với địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, dân vận, tham gia cùng địa phương trong việc xây dựng quy hoạch địa bàn thành những khu dân cư kiểu mẫu. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số; phối hợp với các sở, ngành, hoàn thiện các thủ tục, nghiên cứu chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả.

Nhân dịp này, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê vinh dự được nhận các bức trướng do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Huyện ủy Chư Sê, Công đoàn Cao su Việt Nam và Liên Đoàn Lao động tỉnh Gia Lai trao tặng.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

null