Công ty 75 tặng quà, khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 24-5, tại Bệnh xá Công ty 75 (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Công ty 75 (Binh Đoàn 15) đã trao tặng quà và khám sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân năm 2013.
Đại tá Hoàng Đức Tỏa-Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 75 tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tịnh

Đại tá Hoàng Đức Tỏa-Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 75 tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tịnh

Theo đó, Công ty 75 đã trao tặng 130 suất quà cho đoàn viên, người lao động của Công ty; đồng thời, khám và tư vấn sức khỏe cho hơn 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng và các nhu yếu phẩm hơn 65 triệu đồng.

Bác sĩ Bệnh xá Công ty 75 khám và tư vấn sức khỏe cho người lao động. Ảnh: Thanh Tịnh
Bác sĩ Bệnh xá Công ty 75 khám và tư vấn sức khỏe cho người lao động. Ảnh: Thanh Tịnh

Đại tá Hoàng Đức Tỏa-Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 75-cho biết: Nhân Tháng Công nhân năm 2023, Công ty đã trích hơn 65 triệu đồng từ nguồn quỹ Công đoàn mua quà và các loại nhu yếu phẩm tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Công ty còn tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho hơn 100 đoàn viên, người lao động. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe, đời sống cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, động viên, khích lệ, giúp người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số yên tâm sản xuất, ngày càng gắn bó với Công ty.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.