Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-7, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Gia Lai tiến hành Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Công đoàn khóa V (mở rộng) sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai đang quản lý 56 Công đoàn cơ sở trực thuộc (CĐCS), 13 CĐCS thành viên trực thuộc CĐCS với 3.248 đoàn viên/3.300cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ), trong đó có 1.552 nữ đoàn viên/1.578 nữ CBCCVC-NLĐ.

Các đại biểu dự hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa V (mở rộng). Ảnh: Đoàn Nga

Các đại biểu dự hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa V (mở rộng). Ảnh: Đoàn Nga

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp CĐVC tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC-NLĐ; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động được quan tâm đẩy mạnh gắn với nhiệm vụ của đoàn viên và cơ quan, đơn vị; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, thực hiện văn hóa công sở, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

56/56 CĐCS trực thuộc phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC-NLĐ, đạt tỷ lệ 100%. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị đã phát huy được tinh thần làm chủ của công nhân, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chú trọng tuyên truyền các chương trình, hoạt động mới như chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”, “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, trao tặng quà cho CBCCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho gần 200 CBCCVC-LĐ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện trong CBCCVC-LĐ năm 2024; phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Đăk Lăk chi nhánh tại Gia Lai tư vấn, xét nghiệm miễn phí mỡ máu (Triglycerid, Cholesterol), men gan (AST, ALT) cho gần 200 CBCCVC-LĐ...

Đồng thời, tuyên truyền, vận động hàng ngàn lượt đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp, ngành trong tỉnh phát động như: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Cuộc thi trực tuyến về “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024; về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Cuộc thi trực tuyến về công tác an toàn giao thông…

Đại diện CĐVC tỉnh ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn với Công ty TNHH Giải pháp Sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn. Ảnh: Đoàn Nga

Đại diện CĐVC tỉnh ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn với Công ty TNHH Giải pháp Sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn. Ảnh: Đoàn Nga

Các phong trào thi đua yêu nước trong CCVC-NLĐ được triển khai thường xuyên, hiệu quả và cụ thể hóa bằng những mục tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác nữ công ngày càng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các CĐCS đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu: 6 tháng cuối năm, các cấp CĐVC tỉnh cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục đến đội ngũ đoàn viên, CCVC-NLĐ; nắm chắc tình hình, tư tưởng đoàn viên, CBCCVC-NLĐ; nghiên cứu, tham mưu, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến pháp luật lao động; tổ chức hiệu quả các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua chào mừng 95 năm thành lập tổ chức Công đoàn; phối hợp với CĐCS tạo môi trường rèn luyện tốt nhất cho đoàn viên, tạo nguồn phát triển Đảng; thực hiện nghiêm túc tinh thần văn hóa, đạo đức công sở…

Đại diện LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đoàn Nga

Đại diện LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đoàn Nga

Tại hội nghị, CĐVC tỉnh đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà “Mái ấm công đoàn” và sửa chữa 1 nhà “Mái ấm công đoàn” cho 3 đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng giá trị 120 triệu đồng.

Dịp này, CĐVC tỉnh đã ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn với Công ty TNHH Giải pháp Sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn với mục tiêu đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi giảm 10-20% đến đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn hệ thống CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

(GLO)- Đam mê nghề huấn luyện chó thể thao, ông Trịnh Đình Chương (SN 1965, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã mày mò học nghề. Từ "thao trường" nhỏ trong khu vườn phía sau nhà, ông đã xuất chuồng hàng trăm chú chó đi khắp cả nước, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

null