Công an thị xã An Khê đồng loạt tấn công, trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-6, Công an thị xã An Khê đã tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, lập thành tích chào mừng 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 – 20-7-2017).

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã An Khê vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Phạm pháp hình sự xảy ra 22 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 người, thiệt hại tài sản khoảng 170 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, tuy có giảm về số vụ nhưng tính chất, mức độ, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi; trọng án giết người tăng 2 vụ (trong đó 1 vụ đối tượng là học sinh lớp 9).

Quang cảnh Lễ ra quân. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Lễ ra quân. Ảnh: Hồng Thi

Đối với tội phạm ma túy, đã phát hiện 7 vụ, 11 đối tượng mua bán, tàng trữ (tăng 3 vụ, 6 đối tượng so với cùng kỳ). Tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, xảy ra 4 vụ, làm 5 người chết, 1 người bị thương.

Tại Lễ phát động, Trưởng Công an thị xã An Khê đã phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng lực lượng, từng đội nghiệp vụ và công an các xã, phường xác định rõ nội dung, biện pháp; nắm chắc những tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm để đấu tranh đánh mạnh, đánh trúng và có hiệu quả, nhằm kéo giảm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường cũng như chấn chỉnh lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: Hồng Thi
Ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: Hồng Thi

Ngay sau buổi lễ, Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã An Khê đã ra quân kiểm tra, xử lí vi phạm an toàn giao thông tại 4 điểm trên các tuyến đường chính của thị xã. Qua kiểm tra, đa số người tham gia giao thông vi phạm các lỗi như: không có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ, hết hạn bảo hiểm, không đội mũ bảo hiểm và một số lỗi khác…

Hồng Thi - Duy Từ

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null