Công an An Khê quyết liệt xử lý “tín dụng đen”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lợi dụng nhu cầu vay vốn của một số người, các đối tượng tạm trú trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã cho vay lãi nặng rồi có hành vi khủng bố đòi nợ, gây bức xúc trong dân. Trước tình hình đó, Công an thị xã An Khê quyết tâm xử lý triệt để vấn nạn này.

Thời gian qua, tình hình tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (tín dụng đen) ở thị xã An Khê diễn biến phức tạp, tinh vi, kéo theo nhiều hệ lụy như: cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tác động xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, Công an thị xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng để người dân cảnh giác. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các đối tượng, ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Thiếu tá Hồ Hữu Hùng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an thị xã An Khê) cho biết: Các đối tượng cho vay lãi nặng phần lớn đến từ các địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình... Ngoài ra, các đối tượng này phần đông có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích, ma túy, cưỡng đoạt tài sản… Khi thực hiện giao dịch, các đối tượng thường xuyên che giấu, tẩu tán, tiêu hủy tài liệu liên quan nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn nhanh gọn và ngắn hạn. Ngoài ra, một bộ phận người dân tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội như: đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy nên đã tìm đến các đối tượng để vay tiền. Lợi dụng tình hình đó, các đối tượng thực hiện hoạt động cho vay với lãi suất rất cao.

Công an thị xã An Khê xuống địa bàn để nắm tình hình an ninh trật tự. Ảnh: R’Ô HOK

Công an thị xã An Khê xuống địa bàn để nắm tình hình an ninh trật tự. Ảnh: R’Ô HOK

Cũng theo Thiếu tá Hùng, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thị xã đã khởi tố 8 vụ/10 đối tượng cho gần 1.000 người trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Kông Chro, Đak Pơ vay với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, thời gian qua, Công an thị xã đã được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã thưởng nóng, tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án đấu tranh tội phạm “tín dụng đen”.

“Để nâng cao ý thức đấu tranh phòng-chống tội phạm, tham gia tố giác khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn liên quan đến loại tội phạm này, Công an thị xã đề nghị người dân nên cảnh giác và phối hợp phản ánh đến cơ quan chức năng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đối tượng, địa bàn, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, theo dõi, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm”-Thiếu tá Hùng thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null