Có tốt như quảng cáo?

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Không ít chị em sở hữu thân hình thừa cân đã tìm đến thực phẩm chức năng giảm cân với hy vọng đây sẽ là giải pháp hữu hiệu để lấy lại vóc dáng thon gọn. Chấp nhận một mức giá không hề rẻ kèm những ngày tháng sống trong mệt mỏi vì kiêng khem kỹ lưỡng để theo đuổi hành trình “tìm lại giấc mơ”, vậy nhưng, hầu hết chị em đều thất vọng nhận ra rằng: thực phẩm chức năng giảm cân không tốt như lời quảng cáo…

Vật vã giấc mơ “tìm lại chính mình”

Từ một cô gái năng động, chiều cao khá lý tưởng và một vóc dáng khiến nhiều chị em ghen tỵ, chị Phạm Thị Uyên (tổ 12, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đã tăng cân khá nhanh chỉ sau một lần sinh nở. Mỗi khi đi làm hay đi chơi, chị đều ngại diện những bộ đồ điệu đà, ôm dáng như trước đây. Tâm lý chị lúc nào cũng ám ảnh bởi những ngấn mỡ thừa hiện diện trên cơ thể. Chị Uyên than thở: “Diện đồ nào cũng chẳng tự tin, nhiều mẫu quần áo rất thích cũng không dám mua về mặc vì sợ không hợp”.

 

“Hoa mắt” với thị trường thực phẩm chức năng giảm cân (ảnh minh họa)
“Hoa mắt” với thị trường thực phẩm chức năng giảm cân (ảnh minh họa)

Khi con đã cứng cáp, Uyên quyết tâm “tìm lại chính mình”. Chị tìm hiểu qua mạng internet, sách báo, kinh nghiệm của các bà mẹ đi trước và rồi đặt niềm tin vào thực phẩm chức năng giảm cân đang được rao bán rộng rãi khắp mọi nơi đi kèm với những lời cam kết đầy sức hấp dẫn và thuyết phục. “Mình ra tiệm thuốc Tây được họ tư vấn cho mua loại thực phẩm chức năng giảm cân được nhập khẩu từ Mỹ với giá 20 ngàn đồng/viên (hộp 30 viên) về sử dụng. Dùng một thời gian thấy không khả quan, mình lại chuyển qua sử dụng sản phẩm viên uống giảm cân làm từ tảo của Nhật Bản… Vậy nhưng, bao nhiêu cố gắng cũng chỉ bằng 0 vì cân ký chẳng giảm”-chị Uyên chia sẻ.

Hết kiên nhẫn với các loại thực phẩm chức năng trên, chị Uyên tìm đến những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân khác của Vision, Amway… nhưng cũng chẳng khá hơn trước. Có loại giúp giảm được chút ít nhưng thời gian sau đó lại tăng cân trở lại.

Không đặt niềm tin vào những viên thuốc giảm cân, chị Trần Thị Mai (tổ 2, phường Hội Thương, TP. Pleiku) lại tìm mua đủ các loại thực phẩm được quảng cáo là dành cho người muốn giảm cân về sử dụng thay cho thực phẩm thông thường. Từ cà phê, nước ngọt có gas, đường, sữa… tất cả đều là những loại thực phẩm theo lời quảng bá sản phẩm là đã được bóc tách hầu hết các chất có thể gây tăng cân. Giá của các loại thực phẩm này đều nhỉnh hơn 10-30%, thậm chí có loại tăng gấp đôi, gấp ba so với các loại thực phẩm thông thường. Dù đã tốn không ít tiền và kiên trì theo đuổi nhưng vóc dáng chị vẫn chẳng cải thiện được là bao…

 

Bác sĩ Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, cho biết: “Gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại thực phẩm chức năng giảm cân, tuy nhiên, các đợt thanh-kiểm tra chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Đơn vị cũng chưa nhận được phản ánh nào của người tiêu dùng liên quan đến vấn đề thực phẩm giảm cân. Nếu phát hiện có vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý đúng theo quy định. Nhưng trước hết, bản thân mỗi người tiêu dùng hãy nên thận trọng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ cũng như được kiểm định rõ ràng của ngành chức năng”.

Hãy thận trọng!

Cuộc sống phát triển, con người ngày càng có điều kiện đủ đầy hơn, ăn uống đảm bảo hơn. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho không ít người lâm vào tình trạng béo phì, nhẹ hơn thì thừa cân. Oái oăm thay, khi có điều kiện để “ăn ngon, mặc đẹp” thì phụ nữ rất nhiều người chẳng còn cơ hội để thoải mái hưởng thụ những sự “ngon” và “đẹp” ấy nữa bởi nỗi ám ảnh tăng cân.

Nắm bắt tâm lý và xu hướng đó, các nhà sản xuất đua nhau tung ra các loại thực phẩm giảm cân. Ở Pleiku hiện nay, đến bất cứ tiệm thuốc nào người ta cũng có thể tìm mua được các loại thuốc phục vụ cho mục đích giảm cân. Mức giá của mỗi loại cũng vô cùng đa dạng và biến hóa, tùy thuộc khả năng “chịu chi” của mỗi chị em. “Chúng em có đủ các loại thuốc, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật và Việt Nam. Hàng Việt Nam sản xuất thì giá rẻ, chỉ tầm 10-15 ngàn đồng/viên. Hàng ngoại nhập đắt hơn, trung bình 20-30 ngàn đồng/viên, cao cấp hơn cũng có. Cam kết sẽ giảm cân hiệu quả chị ạ”-nhân viên bán hàng của một tiệm thuốc có tiếng trên đường Hoàng Văn Thụ tư vấn khi P.V đặt vấn đề hỏi mua về thực phẩm giảm cân.

Ngoài ra, không ít cửa hàng tạp hóa, kinh doanh mỹ phẩm cũng không bỏ qua mảnh đất màu mỡ này. Các loại thực phẩm, thức uống dành cho người giảm cân cũng được nhập về. Trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo… không ít trang được lập ra với mục đích rao bán các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng. Đáng lo ngại, trong số các loại thuốc và thực phẩm chức năng được rao bán tràn lan, hầu hết đều được người bán cam kết là hàng “xách tay” từ Nhật Bản, Mỹ, Úc… lại rất khó để xác định liệu có chính xác đó là hàng được sản xuất từ nước ngoài thật hay là từ những nguồn khó kiểm soát nào khác? Nghi ngờ đó không phải không có cơ sở khi mới đây, Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây làm giả nhiều loại thực phẩm giảm cân nổi tiếng của Mỹ.

“Sử dụng qua khá nhiều sản phẩm giảm cân, tôi rút ra rằng, thực phẩm chức năng không cần ăn kiêng thực chất là tạo ra cảm giác no giả, không thèm ăn. Do đó, cơ thể sẽ luôn mệt mỏi, uể oải vì thiếu chất, cân ký sút là vì lẽ đó. Nhưng khi ngưng sử dụng, cảm giác thèm ăn quay trở lại, cơ thể sẽ tăng cân trở lại bình thường. Với các loại khác thì sẽ ép mình vào một thực đơn theo quy định, rất khắt khe và ít năng lượng. Mình đã có giai đoạn liên tục bị tụt huyết áp, vì vậy mình sợ và quyết tâm từ bỏ nó”-chị Uyên tâm sự. Hiện nay, thay vì đặt niềm tin vào những viên thuốc giảm cân, chị Uyên chuyển qua áp dụng chế độ luyện tập với cường độ mạnh hơn để đốt cháy năng lượng thừa, duy trì một cơ thể khỏe mạnh hơn nhờ tập thể dục thể thao. “Mỗi ngày mình dành 1 giờ cho việc tập thể dục và tham gia lớp tập yoga. Đi liền với đó là một chế độ dinh dưỡng hợp lý dựa trên mức năng lượng mình tiêu hao”- chị Uyên cho biết.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.