Cô gái có thành tích học tập ấn tượng mạnh dạn thử thách giới hạn bản thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trước khi nhận được học bổng bậc thạc sĩ chuyên ngành logistics tại ĐH Công nghệ Delft, Hà Lan, Nguyễn Thị Minh Hòa , (25 tuổi), từng là một sinh viên xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương.

Hòa quá trình học tập là thủ khoa đầu ra chuyên ngành kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương với GPA 4.0/4.0.

"Mình chủ động kết nối với những anh chị khóa trên để được chia sẻ kinh nghiệm, nguồn học liệu và phong cách giảng dạy của từng thầy cô. Trong quá trình học, nhiều môn yêu cầu làm bài tập nhóm nên rất cần một đội với những thành viên hiểu ý và có thể hỗ trợ lẫn nhau", Hòa chia sẻ về quá trình học tập để đạt điểm GPA tuyệt đối.

Nguyễn Thị Minh Hòa. Ảnh NVCC

Nguyễn Thị Minh Hòa. Ảnh NVCC

Hòa nói thêm: “Một yếu tố quan trọng để đạt được điểm cao là học có trọng tâm. Khi ghi chép bài trên lớp mình luôn chú thích những ý quan trọng mà thầy cô nhấn mạnh và tìm thêm tài liệu, thực hành kỹ hơn ở các mục đó khi ôn thi. Mình không bỏ cuộc với bất cứ môn học nào. Những môn mình thích thì sẽ tìm hiểu sâu hơn, còn không có thế mạnh vẫn cố gắng hoàn thiện ở mức độ chấp nhận được”.

Trong suốt quá trình học tập tại Trường ĐH Ngoại thương, Hòa đều dành được học bổng khuyến khích học tập ở tất cả các học kỳ. Năm 2019, Hòa nhận được học bổng du học tại ĐH Hannam, Hàn Quốc theo diện trao đổi sinh viên và xuất sắc đạt điểm GPA tuyệt đối 4.5/4.5.

Sau khi ra trường, Hòa vào làm việc tại một công ty đa quốc gia trụ sở tại Nhật Bản, lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Sau 1 thời gian làm việc, Hòa xác định bản thân thật sự yêu thích, phù hợp với ngành này nên đã quyết định gắn bó lâu dài và học lên bậc thạc sĩ. “Quá trình làm việc cũng giúp mình xác định được hướng đi rõ nét hơn trong ngành, đồng thời nhận ra các kiến thức, công cụ còn thiếu để phát triển. Và các yếu tố này mình có thể bồi đắp thông qua quá trình học thạc sĩ”, Hòa chia sẻ.

Hòa đã dành thời gian tìm hiểu và lên kế hoạch để "săn" học bổng thạc sĩ tại châu Âu. Năm 2022, Hòa nhận được học bổng toàn phần (100% học phí và sinh hoạt phí) bậc thạc chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại ĐH Công nghệ Delft (Delft university of technology, Hà Lan) và Trường Kinh doanh BI Na Uy (BI Norwegian Business School, Na Uy). Và Hòa đã chọn học tại ĐH Công nghệ Delft.

Nguyễn Thị Minh Hòa đại diện sinh viên Trường ĐH Ngoại thương phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp vào năm 2020. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Minh Hòa đại diện sinh viên Trường ĐH Ngoại thương phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp vào năm 2020. Ảnh: NVCC

“Chủ động kết nối với những người từng đạt học bổng, cá nhân có cái nhìn thực tế và gần nhất với những mục tiêu mà mình đang hướng đến. Trong quá trình ứng tuyển, mình được các anh chị chưa từng quen nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm qua LinkedIn (một mạng xã hội). Ý tưởng bài luận độc đáo, thể hiện rõ tầm nhìn, tiềm năng phát triển của ứng viên trong ngành cũng là yếu tố quan trọng để xin học bổng. Định hướng học tập, nghiên cứu, phát triển của ứng viên được thể hiện trong bài luận nên gắn bó mật thiết với các nội dung mà trường quan tâm (tìm hiểu thông qua mô tả khóa học được cung cấp trên website của trường)”, Hòa chia sẻ kinh nghiệm để đạt được học bổng.

Là một công dân toàn cầu, mạnh mẽ, độc lập và luôn quyết liệt trong hành trình theo đuổi đam mê, Hòa được xem như hình mẫu mà nhiều cô gái muốn hướng đến.

“Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, mình chúc các cô gái luôn hạnh phúc, xinh đẹp. Hãy mạnh dạn thử thách giới hạn của bản thân, vì chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn chúng ta nghĩ. “Can-do spirit” (tinh thần luôn làm được) là kim chỉ nam hiện tại của mình, luôn sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới vì sẽ có nhiều cơ hội”, Hòa chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.