Chuyện về "bàn tay vàng" người Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Hội thi “Bàn tay vàng” thu hoạch mủ cao su năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, anh Lão-công nhân Nông trường Cao su Hà Tây đã xuất sắc vượt qua 45 thí sinh để giành giải nhất với số điểm tuyệt đối 100/100. Đây là kết quả của quá trình rèn luyện và nỗ lực phấn đấu không ngừng của người thợ sinh năm 1984 này.

Anh Lão chia sẻ: Năm 2002, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh triển khai dự án trồng cao su trên địa bàn xã Hà Tây. Khi biết Công ty tuyển lao động, anh liền làm đơn xin vào làm công nhân. Là người trẻ và chưa có kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây cao su nên anh Lão dành thời gian đến gặp những công nhân lành nghề để học hỏi. Chính sự cầu thị và tinh thần ham học hỏi nên anh được Nông trường tin tưởng giao khoán vườn cây. Khi vườn cao su đưa vào khai thác, anh cũng là một trong những công nhân đầu tiên của Nông trường được tham gia tập huấn kỹ thuật khai thác mủ.

Anh Lão (thứ 3 từ trái sang) giành giải nhất tại Hội thi “Bàn tay vàng” thu hoạch mủ cao su năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh.  Ảnh: Hà Đức Thành
Anh Lão (thứ 3 từ trái sang) giành giải nhất tại Hội thi “Bàn tay vàng” thu hoạch mủ cao su năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Ảnh: Hà Đức Thành



Để trở thành một người thợ giỏi như bây giờ, anh trải qua rất nhiều vất vả. Thời gian đầu, chưa quen với công việc, tay nghề còn yếu nên anh luôn tự động viên mình phải luôn cố gắng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Trong quá trình chăm sóc vườn cây, anh nhận thấy, việc nâng cao tay nghề là yếu tố quyết định đến sản lượng mủ. Vì vậy, anh không quản ngại đi sớm về khuya để bám vườn, tập trung khai thác vườn cây đúng kỹ thuật, duy trì ổn định hết chu kỳ khai thác. Nhờ vậy mà năm nào anh cũng đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng mủ. Từ tháng 6 đến tháng 10-2022, anh đều vượt sản lượng 30-82%. Đến cuối tháng 10 vừa qua, anh đã vượt sản lượng cả năm là 20%.

Đã 20 năm gắn bó với cây cao su, anh Lão cho rằng: Việc chăm vườn cao su như chăm con mọn bởi công đoạn nào cũng đòi hỏi phải kỹ lưỡng và cẩn thận. Từ 3 giờ sáng, những công nhân cạo mủ đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Dẫu công việc có vất vả, mức lương thấp hơn những năm trước nhưng anh vẫn luôn tận tụy với công việc. Liên tục nhiều năm liền, anh đạt tay nghề giỏi cấp công ty. “Mình thực sự may mắn khi được làm việc trong môi trường thuận lợi, anh chị em công nhân đều thân thiện, yêu thương, giúp đỡ nhau chân thành. Vì vậy, những danh hiệu, phần thưởng mà mình nhận được có phần công sức của cả một tập thể”-anh Lão chia sẻ.

Không chỉ là thợ giỏi, anh Lão còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Là người biết suy nghĩ và tính toán lâu dài, anh Lão chi tiêu rất tiết kiệm để dành tiền mua đất phát triển sản xuất. Khi có đất, anh tranh thủ thời gian tự ươm ghép giống cao su, đào hố để trồng. Đến nay, anh đã có 2 ha cao su cho thu hoạch. Với phương châm “Lấy ngắn nuôi dài”, biết được thế mạnh của vùng đất, anh còn trồng 2 ha bời lời. Sau 3 năm, vườn bời lời cho thu nhập gần 160 triệu đồng. Từ nguồn thu này, anh tiếp tục đầu tư trồng 0,5 ha cà phê. Bên cạnh trồng các loại cây công nghiệp, anh Lão còn đầu tư vốn nuôi bò, có thời điểm đàn bò lên đến 10 con. Nhờ nguồn thu từ kinh tế gia đình cộng với thu nhập từ lương, anh đã xây dựng được ngôi nhà khang trang và mua sắm nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đức Minh-Chủ tịch Công đoàn Nông trường Cao su Hà Tây-đánh giá: “Anh Lão là một công nhân có tinh thần trách nhiệm cao. Trong các cuộc thi thợ cạo mủ giỏi cấp nông trường và công ty, anh đều đạt giải. Tấm gương vượt khó của anh được nhiều công nhân học tập và làm theo”.

 Nghe chúng tôi hỏi về động lực giúp anh hoàn thành xuất sắc mọi công việc, anh Lão tươi cười chia sẻ: “Mình sinh ra ở một xã vùng khó thì phải phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ để làm gương và giúp cho người dân trong vùng từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để cái đói cái nghèo không còn là nỗi lo chung của đồng bào mình nữa”. Với những thành quả đạt được trong sản xuất và phát triển kinh tế gia đình, anh Lão đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Đặc biệt, năm 2018, anh được Công đoàn Cao su Việt Nam vinh danh là công nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu và được Công ty khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 

HÀ ĐỨC THÀNH
 

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.