Chuyên gia về tên lửa bội siêu thanh Nga bị bắt vì nghi phản quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Andrei Shiplyuk đứng đầu phòng thí nghiệm tên lửa bội siêu thanh tại Viện Cơ học lý thuyết và ứng dụng tại Novosibirsk (Nga) bị bắt vì nghi ngờ phản quốc.

Tên lửa bội siêu thanh Zircon của Nga phóng từ tàu Đô đốc Gorshkov trong thử nghiệm trên biển Barents vào ngày 28.5. Ảnh: Reuters
Tên lửa bội siêu thanh Zircon của Nga phóng từ tàu Đô đốc Gorshkov trong thử nghiệm trên biển Barents vào ngày 28.5. Ảnh: Reuters


Hãng TASS ngày 5.8 đưa tin giám đốc một phòng thí nghiệm về tên lửa bội siêu thanh của Nga, vũ khí mà Tổng thống Vladimir Putin cho là lợi thế chiến lược của nước này, vừa bị bắt vì tình nghi phản quốc.

Tên lửa bội siêu thanh có thể đạt tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh (Mach 9, tương đương hơn 11.110 km/giờ). Tổng thống Putin nói rằng tên lửa của Nga không bên nào sánh được và sẽ trang bị cho hải quân trong vài tháng tới.

Quan chức bị bắt là ông Andrei Shiplyuk, đứng đầu phòng thí nghiệm bội siêu thanh tại Viện Cơ học lý thuyết và ứng dụng tại Novosibirsk, người trong những năm gần đây đã điều phối nghiên cứu hỗ trợ phát triển các hệ thống tên lửa bội siêu thanh.

Tháng trước, TASS đưa tin một nhà khoa học cấp cao tại cơ sở trên cũng bị bắt vì tình nghi tiết lộ bí mật quốc gia về công nghệ bội siêu thanh.

Các đồng nghiệp của ông Shiplyuk cho hay cơ quan chức năng ngày 5.8 đã tiến hành lục soát tại viện. Một nguồn tin cho biết ông đã được chuyển đến nhà tù Lefortovo ở Moscow.

Hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thử nghiệm thành công tên lửa bội siêu thanh Zircon vượt khoảng cách 1.000 km. Vài ngày sau, một tướng lĩnh Hạm đội phương Bắc cho biết hệ thống này sẽ được trang bị trên một tàu hộ tống mới trước thời điểm cuối năm.

Nhiều nhà khoa học Nga bị truy tố về tội phản quốc trong vài năm gần đây, tội danh đối diện mức hình phạt lên đến 20 năm tù, về cáo buộc chuyển những tài liệu nhạy cảm cho người nước ngoài.

Tháng trước, tiến sĩ toán – lý Dmitry Kolker tại Đại học quốc gia Novoribirsk chuyên về laser đã qua đời vì ung thư tụy, không lâu sau khi bị bắt giữ với nghi ngờ thông đồng với cơ quan an ninh Trung Quốc.

Theo Khánh An (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.