NÓNG: Ukraine tuyên bố phát hiện ổ gián điệp Nga trong quân đội Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà chức trách an ninh Ukraine cho biết, họ vừa phát hiện ra một ổ điệp viên Nga, theo hãng tin Ukraine Ukrinform và báo Đức DW.

Ukraine tuyên bố đã phát hiện ổ gián điệp Nga trong quân đội Ukraine nhưng không nêu chi tiết vụ việc. Ảnh minh họa IT
Ukraine tuyên bố đã phát hiện ổ gián điệp Nga trong quân đội Ukraine nhưng không nêu chi tiết vụ việc. Ảnh minh họa IT


Theo hãng tin Ukrinform, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông Oleksiy Arestovych cho biết, một trong những điệp viên Nga làm việc trong Bộ tham mưu của quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, ông Arestovych không tiết lộ chi tiết về số lượng thành viên trong ổ gián điệp Nga mà Ukraine vừa phát hiện.

Ông Arestovych chỉ nêu một trong những mục tiêu bị cáo buộc của nhóm. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, nhóm gián điệp được giao nhiệm vụ bắn hạ một máy bay chở khách ở Nga hoặc Belarus và sau đó đổ lỗi cho Ukraine, bắt nước này phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, Cục An ninh Ukraine (SBU) cho biết, họ đã ngăn chặn thành công một âm mưu nhằm bắn hạ một máy bay của Nga hoặc Belarus rồi đổ lỗi cho Ukraine.

Theo SBU, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch bởi các thành viên của Bộ Tổng tham mưu Nga, sử dụng tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất.

Một số đặc vụ Nga được giao nhiệm vụ tìm kiếm hệ thống Stinger. Nhóm này bao gồm hai cá nhân mang 2 quốc tịch, cũng như một cộng tác viên địa phương người Ukraine và được điều phối bởi nhân vật có tên là Alexander “Marine” Tyuterev làm việc cho Bộ Tổng tham mưu Nga.

Tyuterev, quốc tịch Nga bị Ukraine truy nã vì từng tham gia một âm mưu thực hiện loạt các cuộc tấn công ở Odessa trước đó.

Để đạt được mục tiêu của mình, các điệp viên Nga đã cố gắng lấy lòng tin của các thành viên Lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách tiết lộ thông tin chính xác về sự di chuyển của các trung đoàn được gọi là “Kadyrovtsi” - các đơn vị Chechnya dưới sự chỉ huy của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov.

Nhóm gián điệp Nga được cho là đã lên kế hoạch tận dụng lòng tin của các thành viên của Lực lượng vũ trang Ukraine để lấy một tên lửa Stinger và mang nó sang Nga.

SBU cho biết họ đã bắt toàn bộ các nghi phạm trong một chiến dịch đặc biệt. Quá trình điều tra chi tiết về vụ việc đang được tiến hành và thủ phạm dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

https://danviet.vn/nong-ukraine-tuyen-bo-phat-hien-o-gian-diep-nga-trong-quan-doi-ukraine-20220503083656086.htm

 

Theo Phương Đăng (Dân Việt/Ukrinform. DW)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.