Chuyện gì xảy ra nếu ông Biden thắng, ông Trump không chịu nhận thua?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nếu ông Joe Biden thắng, ông Donald Trump kiên quyết không nhận thua và tiếp tục ngồi trong Nhà Trắng, chuyện gì sẽ xảy ra với nước Mỹ?

Giới quan sát lo tính khí thất thường của ông Trump sẽ dẫn đến rắc rối sau bầu cử - Ảnh: AFP
Giới quan sát lo tính khí thất thường của ông Trump sẽ dẫn đến rắc rối sau bầu cử - Ảnh: AFP


Một số tổng thống Mỹ trước đây từng tranh cãi về kết quả bầu cử, nhưng chưa có ai làm quá đến mức không chịu rời văn phòng sau khi thua. Dù khả năng này không cao nhưng với tính khí thất thường của ông Donald Trump, giới quan sát nói cũng không thể loại trừ hoàn toàn.

"Chúng ta sẽ chiến thắng, và như tôi được biết thì chúng ta đã chiến thắng rồi", ông Trump tuyên bố từ Nhà Trắng sáng 4-11, giữa lúc còn rất nhiều phiếu bầu chưa được kiểm đếm.

Theo trang Vox, có 2 kịch bản "Trump không chịu thua" có thể xảy ra:

1. Nếu Quốc hội Mỹ chưa công nhận người thắng, Trump có thể tiếp tục ngồi trong Nhà Trắng

Theo thông lệ, Quốc hội Mỹ chứng nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri 2 tuần trước ngày tổng thống mới nhậm chức. Giả sử ông Trump quyết ngồi không chịu đi, đồng thời các vụ kiện pháp lý khiến Quốc hội trì hoãn công nhận kết quả, mọi thứ sẽ phức tạp vì chưa từng có tiền lệ.

"Nếu tổng thống từ chối nhận thua hoặc rời văn phòng, sẽ không ai làm gì được cho đến khi kết quả được công bố", bà Lindsay Cohn, chuyên gia luật thuộc Đại học Chiến tranh hải quân Mỹ, giải thích.

Nói cách khác, ông Trump có thể ngồi tiếp sau ngày chuyển giao 20-1 quy định bởi hiến pháp.

Tình hình sẽ phức tạp hơn nếu đơn kiện của ông Trump lên tới Tòa án tối cao, nơi có 3 thẩm phán do ông đề cử. Họ có thể ra phán quyết có lợi cho ông.

Nếu Tòa án tối cao phán ông Trump thắng, còn Quốc hội phán ông Biden thắng? Nước Mỹ sẽ lâm vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp, nhưng kịch bản này rất khó xảy ra, theo chuyên gia Cohn.

2. Tổng thống Biden có thể ra lệnh cho mật vụ trục xuất ông Trump

Hiến pháp Mỹ quy định rõ khi nào một nhiệm kỳ tổng thống kết thúc và cái mới bắt đầu. Tu chính án 20 viết: "Nhiệm kỳ tổng thống và phó tổng thống kết thúc vào giữa trưa ngày 20-1, và nhiệm kỳ những người kế nhiệm của họ sẽ bắt đầu".

Nếu ông Biden được chính thức công nhận người chiến thắng với số phiếu đại cử tri tối thiểu 270, ông sẽ đọc diễn văn nhậm chức như luật quy định, bất kể ông Trump có mặt hay không. Nếu ông Trump cố thủ trong Nhà Trắng, vũ lực sẽ được trưng dụng.

Theo bà Barbara McQuade, cựu công tố viên quận Đông Michigan, với quyền lực tổng thống, ông Biden có thể ra lệnh cho Sở Mật vụ dùng vũ lực trục xuất ông Trump ra khỏi Nhà Trắng như bất cứ kẻ xâm nhập nào.

Cũng cần lưu ý: quân đội Mỹ - tổ chức không liên hệ với Sở Mật vụ - đã khẳng định sẽ không can dự vào quá trình bầu cử.

Hồi tháng 8, tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, cho biết trong trường hợp tranh chấp, luật quy định tòa án và Quốc hội Mỹ sẽ giải quyết.

Theo PHÚC LONG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.