Nước Mỹ ngày bầu cử chính thức: Đầy kỳ lạ và kịch tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày bầu cử chính thức ở Mỹ cuối cùng đã đến. Nhưng trước ngày này, gần 100 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Đó là kết quả của một hệ thống bầu cử đã được định hình lại bởi đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ, khiến nhiều cử tri tận dụng lợi thế của việc bỏ phiếu trước thay vì trực tiếp đến các địa điểm bỏ phiếu vào thời điểm các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng.

Hơn 230 triệu người dân Mỹ đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có khoảng 150 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.
 

Cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở thị trấn Dixville Notch, bang  New Hampshire vào lúc 0 giờ ngày 3-11 (giờ Mỹ).
Cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire vào lúc 0 giờ ngày 3-11 (giờ Mỹ).


Cuộc đua bắt đầu

Đúng vào lúc 0 giờ ngày 3-11 tại bang New Hampshire (12 giờ, Việt Nam), cử tri đầu tiên ở thị trấn Dixville Notch đã đi bỏ phiếu ở điểm bỏ phiếu đầu tiên được mở cửa. Thị trấn Millsfield gần đó bỏ phiếu ngay sau đó. Đây là hai trong ba thị trấn luôn duy trì truyền thống bỏ phiếu sớm nhất nước Mỹ từ 60 năm qua.

Theo kết quả kiểm phiếu tại Dixville Notch, ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ, là người chiến thắng. CNN cho biết, tất cả cử tri tại thị trấn đều bầu cho cựu phó tổng thống Mỹ. Đây là lần đầu tiên toàn bộ cử tri tại Dixville Notch chỉ bỏ phiếu cho một ứng viên duy nhất, kể từ khi truyền thống đi bầu vào nửa đêm bắt đầu vào năm 1960. Tuy nhiên, tổng số cử tri bỏ phiếu ở Dixvile Notch chỉ có 5 người và chiến thắng này cũng chỉ mang tính tượng trưng. Tại thị trấn Millsfield, điểm bỏ phiếu thứ hai ở New Hampshire, cuộc bỏ phiếu trực tiếp cũng kết thúc với 21 cử tri đi bầu. 16/21 cử tri thị trấn Millsfield bỏ phiếu cho ông Trump. Trong khi đó, ông Biden được 5 phiếu. Các điểm bầu cử khác trên khắp nước Mỹ dần bắt đầu mở cửa từ 7 giờ ngày  3-11 (19 giờ, giờ Việt Nam).

Để có thể trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, Tổng thống Trump hoặc ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden phải giành được tối thiểu 270/538 phiếu đại cử tri.

Lý do ông Trump xứng đáng tái đắc cử

CNN dẫn lời nhiều chuyên gia cho rằng, trường hợp của đương kim Tổng thống Donald Trump rất đơn giản: Ông ấy đã khiến nền kinh tế hoạt động cho rất nhiều người Mỹ, giúp nước Mỹ thoát khỏi các cuộc chiến tranh mới đầy tốn kém và thậm chí là đứng trung gian cho các thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, ông nhấn mạnh, mức thuế của chúng ta nên thấp hơn chứ không phải cao hơn - và đã ký thành luật về việc giảm thuế cho các doanh nghiệp và đại đa số những người khai thuế thu nhập liên bang. Ông cho rằng, chính phủ không nên kiểm soát quá mức, đẩy lùi nhiều phản ứng thái quá dưới thời Tổng thống Barack Obama, trong khi làm việc với các đồng minh đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Và bất chấp sự ôn hòa tương đối của mình, ông đã đầu tư vào quân đội hơn. Kết quả là, “kẻ thù của chúng ta” biết rằng chúng ta có nhiều khả năng kết liễu chúng”. Chỉ cần hỏi cựu thủ lĩnh khét tiếng của nhóm IS, Abu Bakr al-Baghdadi, là rõ. Ngoài ra, ông Trump còn đứng lên chống lại những xung đột tồi tệ nhất của cánh tả Mỹ và những kẻ cấp tiến tìm cách trục xuất khỏi “những người dám nghĩ khác”.

Tổng thống Trump không phải là một người hoàn hảo. Lịch sử cá nhân của ông và cách ông nói chuyện với mọi người có thể rất tàn bạo. Tuy nhiên, ông Trump đã trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên tham dự cuộc biểu tình chống phá thai hồi tháng 3 năm nay, nơi ông lên tiếng ủng hộ “những đứa trẻ chưa chào đời”. Cho dù quan điểm của ông về việc phá thai là thuần túy hay mang tính ngoại giao, đó không phải là điều quá quan trọng. Điều người ta quan tâm là ông bảo vệ những đứa trẻ không thể tự đứng lên - và đã bổ nhiệm các thẩm phán, như bà Barrett vào vị trí ở Tòa án Tối cao với hy vọng bà cũng sẽ làm như vậy.

Bầu cử là sự lựa chọn. Tất nhiên, không có chính trị gia nào có thể khiến người dân hài lòng hoàn toàn, nhưng nhiều người cho rằng, ông Trump mang đến cảm giác gần gũi hơn nhiều so với ông Biden. Và họ tin, đó là những lý do ông Trump xứng đáng tái đắc cử.

Theo KHẢ ANH (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.