Chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” tại xã Yang Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-7, các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân”, tặng quà gia đình có công với cách mạng và người dân xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ).

Chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” còn có sự tham gia của Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 2 (Công an tỉnh), Đoàn cơ sở Công an huyện Đak Pơ, Câu lạc bộ từ thiện Hành trình sẻ chia.

Các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo ở xã Yang Bắc. Ảnh: T.H
Các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo ở xã Yang Bắc. Ảnh: T.H

Tại chương trình, các đơn vị đã tặng 84 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các hộ gia đình có công với cách mạng, người dân có hoàn cảnh khó khăn; 70 bộ sách giáo khoa cùng dụng cụ học tập, đồng phục cho thiếu nhi; 300 suất bánh mì, sữa, bánh, kẹo cho thiếu nhi; 500 bộ quần áo cũ cho người dân và thiếu nhi xã Yang Bắc.

Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ đã tuyên truyền đến người dân về Luật Giao thông đường bộ, những điểm mới của Luật Căn cước; hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ cùng thành viên câu lạc bộ từ thiện Hành trình sẻ chia đã cắt tóc cho thiếu nhi và người dân địa phương.

Các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: T.H
Các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: T.H

Trước đó, các đoàn viên, thanh niên cùng thành viên Câu lạc bộ đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích Đền tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ (huyện Đak Pơ).

Chương trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.