Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 8.2, Đoàn công tác của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đi kiểm tra thực địa dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND TX An Nhơn, huyện Phù Cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tại đài quan sát ở sân bay Phù Cát. Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tại đài quan sát ở sân bay Phù Cát. Ảnh: HẢI YẾN

Dự án gồm hai hợp phần chính: đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay, cùng với việc mở rộng nhà ga và sân đỗ. Theo quy hoạch được Bộ GTVT phê duyệt, Cảng hàng không Phù Cát hướng đến công suất 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Đoàn công tác khảo sát khu giải phòng mặt bằng tại TX An Nhơn. Ảnh: HẢI YẾN

Đoàn công tác khảo sát khu giải phòng mặt bằng tại TX An Nhơn. Ảnh: HẢI YẾN

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh, dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 có tổng mức đầu tư khoảng 3.246 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) chiếm 1.003 tỷ đồng. Đường cất hạ cánh mới sẽ có chiều dài 3.048m, đảm bảo tiếp nhận được các loại tàu bay Code C như A320, A321, và có thể nâng cấp để tiếp nhận máy bay Code E khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng quà cho đại diện Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng quà cho đại diện Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: HẢI YẾN

Về tiến độ triển khai, UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, kế hoạch sắp tới là hoàn tất đánh giá tác động môi trường trước tháng 4.2025, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 5.2025, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công vào tháng 7.2025 và đặt mục tiêu khởi công trước ngày 24.8.2025.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh các thủ tục, nhất là công tác GPMB để đảm bảo tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng quà cho đại diện Trung đoàn Không quân 940. Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng quà cho đại diện Trung đoàn Không quân 940. Ảnh: HẢI YẾN

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 422 hộ dân và 6 tổ chức, với diện tích thu hồi khoảng 87,47ha, trong đó có 4,54ha đất ở, 69,42ha đất nông nghiệp và 13,51ha đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, dự án còn ảnh hưởng đến 1.000 ngôi mộ, cần bố trí khu vực cải táng hợp lý.

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh cho biết, tỉnh đã thống nhất xây dựng ba khu tái định cư tại huyện Phù Cát và TX An Nhơn để bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, khu tái định cư tại thôn Tân Lệ (Phù Cát) có diện tích 4,85ha, dự kiến bố trí 83 lô đất; tại TX An Nhơn có hai khu với diện tích tổng cộng hơn 7ha. Đối với mồ mả, sẽ sử dụng quỹ đất hiện có tại nghĩa trang nhân dân và quy hoạch thêm khu cải táng mới tại xã Cát Tân.

Đoàn công tác làm việc với các đơn vị sở, ngành công tác chuẩn bị thực hiện Dự án. Ảnh: HẢI YẾN

Đoàn công tác làm việc với các đơn vị sở, ngành công tác chuẩn bị thực hiện Dự án. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo: Công tác GPMB cần thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Các sở, ngành liên quan cần đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tránh để ảnh hưởng đến kế hoạch khởi công dự án.

Đoàn công tác làm việc với Trung đoàn Không quân 925 và 940 về công tác triển khai thực hiện Dự án.Ảnh: HẢI YẾN

Đoàn công tác làm việc với Trung đoàn Không quân 925 và 940 về công tác triển khai thực hiện Dự án.Ảnh: HẢI YẾN

Bên cạnh công tác GPMB, vấn đề nguồn vật liệu xây dựng cũng được quan tâm. UBND tỉnh đã đồng ý sử dụng hai mỏ đất tại huyện Phù Cát với tổng trữ lượng khoảng 4 triệu m³ và tận dụng đất từ dự án khác để phục vụ san lấp. Hiện các thủ tục pháp lý về khai thác vật liệu đang được triển khai.

Về bàn giao đất quốc phòng, UBND tỉnh đã làm việc với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan, hiện đang hoàn tất các thủ tục bàn giao để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị quân sự đóng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo tại cuộc họp về kiểm tra, triển khai Dự án tại UBND xã Nhơn Mỹ (TX An Nhơn). Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo tại cuộc họp về kiểm tra, triển khai Dự án tại UBND xã Nhơn Mỹ (TX An Nhơn). Ảnh: HẢI YẾN

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời lưu ý đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình triển khai dự án.

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null