Chư Sê: Một vụ giết người chỉ vì... lời khiêu khích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 17-5, tại Mỹ Thạch, thị trấn Chư Sê (Chư Sê, Gia Lai) người dân phát hiện thi thể một người đàn ông bị chết nằm bên lề đường liên thôn vào Mỹ Thạch 2, trên thân bị nhiều vết thương bầm tím, xây xát, phủ lên một tấm chăn đắp ngang ngực bên cạnh là xe máy BKS 81N5-2970.
Đối tượng Phạm Hùng Phi Hổ. Ảnh: Ngọc Vũ
Đối tượng Phạm Hùng Phi Hổ. Ảnh: Ngọc Vũ
Nhận được tin báo, ngay lập tức Công an huyện Chư Sê tiến hành xác minh vụ việc. Qua điều tra đã xác định được danh tính của nạn nhân là Lê Nguyễn Phi Hùng (29 tuổi) đang sống tại 272- Hùng Vương, thôn Bầu Zút (thị trấn chư Sê). Hiện nạn nhân đã được thân nhân mang về an táng tại địa phương.
Qua thu thập thông tin và rà soát các đối tượng tình nghi, Cảnh sát điều tra đã triệu tập nhóm đối tượng có khả nghi liên quan đến vụ việc gồm: Đặng Minh Cường (SN 1990), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê; Nguyễn Thị Hằng (SN 1992), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê; Kpăh Minh (SN 1991), trú tại Tuôt Biêt, thị trấn Chư Sê; Trịnh Minh Hoàng (SN 1994), thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê; Phạm Hùng Phi Hổ, Mỹ Thạch 2, thị trấn Chư Sê và Phan Minh Vương (SN 1985), Mỹ Thạch, thị trấn Chư Sê.
Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng thì vào lúc khoảng 00 giờ ngày 17-5, tại nhà Đại- thôn Mỹ thạch 2, thị trấn Chư Sê, các đối tượng đã tổ chức uống rượu, trong lúc ngồi uống thì Hùng (nạn nhân) có lời qua tiếng lại châm chọc bạn gái của Hổ là Hằng. Sau đó, cả ba người là Vương, Hổ, Hùng đi ra ngoài sân nói chuyện. Lúc quay vào nhà, cả hai đối tượng là Vương và Hổ kẹp cổ và quật ngã rồi xông vào đánh Hùng, Vương liên tiếp dùng tay và chân đạp đá nhiều lần vào người Hùng. Dù rất đau, chống cự không lại nên Hùng cố gắng bỏ chạy vào nhà nhưng hai đối tượng trên vẫn truy đuổi và tiếp tục đánh.
Trong lúc đó, vì nghi Hùng xuống đánh bạn mình, Đại nhảy bổ vào cùng Vương đánh, đá liên tiếp nhiều cái vào người Hùng, làm Hùng ngã xuống bất tỉnh, mặc kệ những lời van xin, cầu khẩn tha cho mình của Hùng. Sau đó, Đại kéo lê Hùng ra bỏ ngoài đường đất trước nhà, nhưng Vương vẫn chưa buông tha, lại lôi Hùng từ ngoài đường đất cách nhà khoảng 10m đánh tiếp. Thấy vậy, Hoàng, Hổ, Cường, Hằng vào can ngăn nhưng bị Vương đe đọa không dám can, rồi cả 4 bỏ về nhà. Còn Vương, Đại lôi Hùng ra khỏi nhà cách cổng khoảng 10m, dắt xe máy dựng sát chỗ Hùng nằm, bỏ mặc Hùng nằm đó, cả hai bỏ đi.
Qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hùng bị nứt hộp sọ, tụ máu ở não do vật cứng gây ra. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Chư Sê tiếp tục tiến hành điều tra và hoàn tất hồ sơ chuyển cho Công an tỉnh xử lý.
Ngọc Vũ



Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

null