Chư Sê mở rộng diện tích lúa chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai chương trình hỗ trợ giống lúa mới chất lượng cao để giúp người dân từng bước thay đổi phương thức canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất lúa trung bình đạt 6,5-7 tấn/ha, cao hơn giống lúa địa phương 1-1,5 tấn/ha.

Từ năm 2020 đến nay, để giúp người dân thay đổi dần những giống lúa địa phương kém hiệu quả, UBND huyện Chư Sê giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai hỗ trợ gần 3.000 lượt hộ sản xuất giống lúa mới Đài Thơm 8, An Sinh 1399 với diện tích gần 616 ha, tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Ông Siu Juông (làng O Bung, xã Ia Ko) vui vẻ nói: “Vụ Đông Xuân 2021-2022, nhà tôi được hỗ trợ hơn 30 kg lúa giống Đài Thơm 8 để gieo sạ 3 sào. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc nên cây lúa phát triển tốt, thu hoạch được gần 30 bao lúa, tăng hơn vụ trước cả chục bao. Giống lúa mới cây cứng, ít đổ ngã, đẻ nhánh khỏe, bông to nhiều hạt, kháng chịu sâu bệnh tốt, gạo thơm ngon. Vụ Đông Xuân 2022-2023, tôi tiếp tục mua giống lúa Đài Thơm 8 về trồng”.

Người dân huyện Chư Sê thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Nam
Người dân huyện Chư Sê thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Nam

Còn ông Kpuih Moh-Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn O Bung-cho biết: Người dân trong làng được huyện hỗ trợ giống lúa Đài Thơm 8 để gieo trồng trên 18 ha. Qua thu hoạch cho thấy, năng suất cao gần gấp đôi so với giống lúa cũ. “Gia đình tôi cũng được hỗ trợ giống lúa mới để gieo sạ 2 sào. Những năm trước, diện tích này chỉ thu được gần 8 tạ lúa, nhưng năm nay thu được nhiều hơn hẳn. Hy vọng sản xuất giống lúa mới sẽ giúp gia đình không chỉ đủ ăn mà còn có sản phẩm để bán”-ông Moh nói.

Ông Trịnh Khắc Dương-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko-cho hay: Hàng năm, người dân trên địa bàn xã sản xuất khoảng 172 ha lúa Đông Xuân và 140 ha lúa vụ mùa. Trước đây, bà con sử dụng giống lúa cũ năng suất chỉ đạt 3,5-4 tấn/ha. Trong vụ Đông Xuân 2021-2022, xã có 324 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ giống lúa mới Đài Thơm 8 để sản xuất trên diện tích hơn 80 ha, qua khảo sát, năng suất đạt hơn 6 tấn/ha. Trong vụ Đông Xuân 2022-2023, ngoài giống lúa Đài Thơm 8, huyện còn hỗ trợ người dân triển khai 5 ha lúa giống mới An Sinh 1399. Đây là một trong những giải pháp giúp người dân thay đổi tập quán canh tác, đưa giống lúa mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế.

Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Đài Thơm 8 là giống lúa thuần chất lượng, năng suất cao do Vinaseed Group nghiên cứu chọn tạo. Giống này đã được trồng thử nghiệm ở các xã trên địa bàn huyện như: Ayun, Bờ Ngoong, Bar Măih trong các mùa vụ trước và đem lại năng suất khả quan, được người dân đánh giá cao. Ưu điểm của giống Đài Thơm 8 là cứng cây, ít đổ ngã, đẻ nhánh khỏe, bông to nhiều hạt, tỷ lệ lép thấp, chịu bệnh đạo ôn, rầy nâu, chất lượng hạt gạo thơm ngon, thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân 110-115 ngày.

 Người dân xã Ayun thu hoạch lúa vụ mùa 2022. Ảnh: Lê Nam
Người dân xã Ayun thu hoạch lúa vụ mùa 2022. Ảnh: Lê Nam



Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Loan-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-thông tin: Thời gian qua, trên cơ sở dự báo về diễn biến thời tiết của cơ quan chuyên môn, ngành nông nghiệp huyện đã hướng dẫn các địa phương lịch thời vụ gieo trồng ở từng vùng, khu vực; hướng dẫn người dân sử dụng cơ cấu giống cây trồng phù hợp, nhất là những giống lúa chủ lực, chất lượng cao đã qua khảo nghiệm là HT1, OM4900, ML48, Đài Thơm 8, Nhị Ưu 838… Còn đối với những chân ruộng có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ, các địa phương hướng dẫn người dân linh hoạt gieo sạ sớm hơn lúa đại trà và sử dụng giống ngắn ngày. Đồng thời, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, tiết kiệm nước; tăng cường bón lót phân hữu cơ, bón phân vô cơ cân đối, hợp lý theo từng giai đoạn. Huyện cũng chú trọng mở rộng diện tích lúa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Organic; đẩy mạnh cơ giới nông nghiệp sản xuất lúa từ khâu làm đất, thu hoạch, bảo quản, sơ chế và chế biến.

“Qua đánh giá thực tế, năng suất lúa trung bình đạt 6,5-7 tấn/ha, cao hơn giống lúa địa phương 1-1,5 tấn/ha. Việc đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất đã giúp người dân vùng dân tộc thiểu số thay đổi những giống lúa cũ năng suất thấp để tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập. Trên cơ sở thành công của các chương trình hỗ trợ giống lúa, Trung tâm sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân tiếp tục sản xuất giống lúa này trong những vụ tiếp theo”-bà Loan cho biết thêm.

 

LÊ NAM
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.