Chư Sê mạnh tay xử lý "quái xế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình trạng nhiều thanh-thiếu niên càn quấy tụ tập đua xe, làm mất trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm.

Càn quấy trên đường

Chư Sê là một trong những “điểm nóng” về tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đơn cử như vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 29-1-2020 trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Blang. Một nam thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe máy sau khi sử dụng rượu bia chở theo 2 cô gái tông vào xe khách giường nằm tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh khiến cả 3 tử vong tại chỗ.

Vào các ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết, trên một số tuyến đường xuất hiện các nhóm đối tượng điều khiển xe máy độ chế pô, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách với tốc độ cao. Ông Phạm Văn Thân (thôn An Điền, xã Ia Blang) bức xúc: “Nhà tôi ở bên quốc lộ nên thường xuyên chứng kiến đám thanh niên choai choai quậy phá. Các đối tượng này nẹt pô inh ỏi, nhiều khi tự ngã rồi lại dựng xe lên chạy tiếp. Tối đến, tôi không dám đi đâu vì sợ xảy ra tai nạn”.

 Nhiều thanh-thiếu niên tham gia vào các nhóm đua xe tự phát. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Nhiều thanh-thiếu niên tham gia vào các nhóm đua xe tự phát. Ảnh: Lê Văn Ngọc


Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê), các nhóm thanh-thiếu niên càn quấy thường tập trung trên quốc lộ 14 thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Chư Sê và huyện Chư Pưh cũng như khu vực giáp ranh thị trấn Chư Sê và các xã lân cận. “Hầu hết là thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số lứa tuổi 15-16, nhận thức pháp luật kém, tâm lý thích thể hiện và đua đòi nên dễ bị lôi kéo vào cuộc đua xe tự phát. Đáng chú ý, một số gia đình nuông chiều, thiếu quản lý, giao phương tiện cho con dù chưa có giấy phép lái xe, đến khi bị lực lượng chức năng xử lý thì mới tá hỏa vì mức phạt rất cao”-Trung tá Tuấn cho hay.

Quyết dẹp nạn “quái xế”

Cũng theo Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, việc xử lý thanh-thiếu niên càn quấy gặp không ít khó khăn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng vi phạm bất chấp nguy hiểm mà tăng ga bỏ chạy. Một số còn manh động lao thẳng xe vào lực lượng thi hành công vụ nhằm tẩu thoát. Trung tá Tuấn chia sẻ: “Các thanh-thiếu niên chưa có việc làm, không có thu nhập nên khi bị xử phạt thì phụ huynh luôn là người đóng phạt. Do đó, nếu các bậc phụ huynh không quản lý, giáo dục tốt con em mình thì hình phạt của lực lượng chức năng sẽ vô tình làm kinh tế gia đình thêm khó khăn”.

Thời gian qua, Công an huyện Chư Sê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự chủ trì phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự và Công an các xã, thị trấn triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chủ động nắm thông tin về các đối tượng thường xuyên có biểu hiện càn quấy để có hướng xử lý phù hợp. Khi các nhóm thanh-thiếu niên tụ tập đua kéo, Công an huyện Chư Sê chủ động triển khai lực lượng hóa trang, mật phục ở nhiều địa điểm để bám theo và khống chế các đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông.

Với quyết tâm đó, chỉ trong 2 ngày 1 và 2-1 vừa qua, Công an huyện Chư Sê đã xử lý 22 trường hợp vi phạm, tạm giữ 22 phương tiện xe mô tô với các lỗi như: nẹt pô, bốc đầu, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không gắn biển kiểm soát, tự ý thay đổi thiết kế xe… Trước đó, vào dịp Noel 2021, lực lượng Công an cũng đã tạm giữ 29 trường hợp với các lỗi tương tự. “Đơn vị sẽ phối hợp với Công an các xã, thị trấn lập hồ sơ thanh-thiếu niên vi phạm để gọi hỏi, răn đe và tuyên truyền cá biệt. Cùng với đó là rà soát các điểm sửa chữa xe máy, yêu cầu cam kết không độ chế xe. Các lực lượng cũng kết hợp tuần tra công khai và hóa trang để xử lý các nhóm thanh-thiếu niên đua kéo tự phát. Chúng tôi kiên quyết dẹp nạn quái xế này để bà con đón Tết Nguyên đán an toàn, bình yên”-Trung tá Tuấn nhấn mạnh.

 

 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null