Chư Sê đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đây là giải pháp quan trọng góp phần kiểm soát dịch bệnh, nâng cao năng suất, mang lại thu nhập cao cho nông dân. 
Ngoài việc vận động người dân từng bước chuyển sang chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại ứng dụng công nghệ cao gắn với xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng-chống dịch bệnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng mối liên kết với các công ty, doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-thông tin: “Để phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại ứng dụng công nghệ cao bền vững thì mối liên kết giữa người dân và doanh nghiệp đóng vai trò then chốt. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt sản xuất. Huyện cũng đã hỗ trợ một phần cho người dân trong quá trình chăn nuôi”.
Ông Phan Trung Kiên (xã Kông Htok) là chủ của 1 trong 7 trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Chư Sê đang thực hiện mô hình chăn nuôi chuồng lạnh ứng dụng công nghệ cao. Cách đây 3 năm, sau khi được Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai đầu tư về con giống và thức ăn, ông Kiên đã tận dụng đám rẫy rộng 2.200 m2 ở xa khu dân cư của gia đình để đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng, xây dựng chuồng nuôi heo rộng 1.400 m2 với hình thức khép kín, có hệ thống máy lạnh, quạt gió cùng với hệ thống xử lý chất thải bảo đảm thu dọn sạch và khử mùi tốt, hệ thống cây xanh.
Mỗi năm, trang trại của ông Kiên xuất bán 2 lứa heo siêu nạc (mỗi lứa 900 con) cho Công ty. Số tiền công chăn nuôi gia đình ông được Công ty thanh toán là gần 300 triệu đồng/lứa.
Ông Kiên cho rằng: “Với phương pháp nuôi heo chuồng lạnh thì chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nhưng về lâu dài, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với nuôi theo mô hình chuồng hở truyền thống. Khi nhiệt độ được duy trì ở mức khoảng 27 độ C sẽ giúp đàn heo tăng trưởng nhanh, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn tốt, ít dịch bệnh. Nhờ đó, rút ngắn được thời gian nuôi và lợi nhuận tăng lên khoảng 20-25% so với mô hình chăn nuôi truyền thống”.
Trang trại của ông Phan Trung Kiên (xã Kông Htok) là 1 trong 7 trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Chư Sê. Ảnh: Trần Dung
Trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao của gia đình ông Phan Trung Kiên (xã Kông Htok). Ảnh: Trần Dung
Tương tự, ông Nguyễn Văn Bảo (xã Kông Htok) cũng đã liên kết với Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi Bình Minh để xây dựng trang trại nuôi gà với quy mô 10.000 con. Ông Bảo đầu tư 450 triệu đồng để làm hệ thống chuồng trại rộng 1.000 m2, có quạt thông gió giúp điều hòa không khí, giữ nhiệt độ luôn ổn định cùng hệ thống máng nước tự động, khay để thức ăn được sắp xếp phù hợp.
“Sau khi đi học tập kinh nghiệm tại một số trang trại nuôi gà ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, tôi tự tin nhận giống gà Tứ Quý được 1 ngày tuổi của Công ty về nuôi. Vì chăm sóc đúng quy trình nên đàn gà sinh trưởng tốt. Mỗi năm, trang trại của tôi xuất chuồng khoảng 3 lứa (mỗi lứa 10.000 con), tiền nuôi gia công được Công ty thanh toán khoảng 200 triệu đồng/năm”-ông Bảo cho hay.
Hộ ông Tống Công Bằng (xã Bờ Ngoong) cũng mới xây dựng trang trại nuôi gà ứng dụng công nghệ cao. Ông Bằng cho biết: “Vì có diện tích đất rẫy khá rộng nên tôi quyết định nuôi gà theo hình thức trang trại. Bước đầu, đàn gà 10.000 con đang sinh trưởng, phát triển tốt. Mô hình chăn nuôi này có ưu điểm là rất thân thiện với môi trường, sản phẩm đảm bảo chất lượng”.
Trang trại của ông Phan Trung Kiên (xã Kông Htok) là 1 trong 7 trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Chư Sê. Ảnh: Trần Dung
Trang trại nuôi gà ứng dụng công nghệ cao của gia đình Nguyễn Văn Bảo (xã Kông Htok). Ảnh: Trần Dung
Hiện nay, toàn huyện Chư Sê có 19 trang trại chăn nuôi (7 trang trại chăn nuôi heo, 10 trang trại chăn nuôi gà và 2 trang trại nuôi các loại động vật khác). Bước đầu, trên địa bàn huyện đã hình thành được một số chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư về con giống, thức ăn, thuốc thú y, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo thị trường tiêu thụ còn người dân đầu tư chuồng trại, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật của Công ty đưa ra. Đây là hướng đi thích hợp để thúc đẩy phát triển nghề chăn nuôi bền vững trên địa bàn huyện Chư Sê.
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê nhận định: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong chăn nuôi là hướng đi đầy triển vọng, đưa nền nông nghiệp huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Thời gian tới, huyện Chư Sê tiếp tục khuyến khích người dân đẩy mạnh xây dựng trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường, phòng-chống dịch bệnh.
TRẦN DUNG 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

(GLO)- Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, các nhà sản xuất ở Gia Lai đã xây dựng chuỗi khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Đó không chỉ là sự đổi mới phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, hướng tới giá trị gia tăng bền vững.

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

(GLO)- Tin từ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ngày 28-8, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

null