Chư Sê: 23.514 hộ được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-7, Hội Khuyến học huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 145 đại biểu chính thức đại diện cho 24.941 hội viên trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Khuyến học huyện Chư Sê đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, phát triển hội khuyến học cơ sở và chi hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; duy trì và nhân rộng mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển đa dạng các phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập. Hàng năm, Hội phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Hội khuyến học cấp xã tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Chú trọng công tác khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao, các gia đình, dòng họ học tập; quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội nhằm khuyến khích phong trào thi đua học tập.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới Hội khuyến học huyện Chư Sê. Ảnh: Mỹ Đức
Ban Chấp hành khóa IV Hội Khuyến học huyện Chư Sê ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Mỹ Đức


Đến nay, toàn huyện có 24.941 hội viên, sinh hoạt ở 176 chi hội khuyến học và 23 ban khuyến học thuộc 15 xã, thị trấn và 3 trường THPT. Trong nhiệm kỳ, huyện có 23.514 hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"; 49 "Dòng họ học tập"; 120 thôn, làng, tổ dân phố "Cộng đồng học tập"; 61 "Đơn vị học tập". Bên cạnh đó, Hội Khuyến học huyện còn làm tốt công tác xây dựng quỹ hội, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân để hỗ trợ, giúp đỡ cho các giáo viên giỏi các cấp, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong 5 năm, Hội Khuyến học huyện đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức trao 1.317 suất học bổng, hơn 102.000 cuốn vở, hơn 8.500 bộ quần áo, 835 chiếc xe đạp và xây dựng cơ sở vật chất như đào giếng, làm sân trường, xây nhà cho học sinh bán trú với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Kpuih H'Blê biểu dương và ghi nhận những kết quả Hội Khuyến học huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội tiếp tục xây dựng và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, huy động các nguồn lực đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, làm tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 37 vị vào Ban Chấp hành khóa mới. Ông Dương Chí Nghĩa-Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khóa III được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Chư Sê khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Dịp này, UBND huyện Chư Sê đã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

MỸ ĐỨC
 

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null