Chư Pưh phải gắn liền việc phát triển Kinh tế-Xã hội với giữ gìn ổn định toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-1, Đoàn Kiểm tra số 492 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Ngô Văn Dụ-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh. Cùng đi với đoàn có ông Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 

Ảnh: Hồng Thi
Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Lê Phan Lương đã báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác từ ngày thành lập huyện đến nay, cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá (năm 2010 đạt 14%, năm 2011 đạt 14,2%, năm 2012 đạt 13,26%); tổng giá trị sản xuất năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2010 đạt 1.339 tỷ đồng, năm 2011 đạt 1.567 tỷ đồng, năm 2012 đạt 1.982 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người tăng dần (12,5 triệu đồng năm 2010, 15,37 triệu đồng năm 2011 và 17,3 triệu đồng năm 2012); thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch được giao… Ngoài ra, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đúng kế hoạch và bước đầu đạt hiệu quả; giáo dục-đào tạo, y tế, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức…

Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định. Huyện cũng thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, xóa làng trắng đảng viên, tổ chức đảng. Đến nay, Đảng bộ huyện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 820 đảng viên. Hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bí thư Huyện ủy Lê Phan Lương cũng đề cập đến những vấn đề mà huyện Chư Pưh còn tồn tại như: công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều bất cập; tranh chấp đất đai và lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy của một bộ phận nhân dân với các công ty trồng cao su, trồng rừng; chất lượng giáo dục đại trà; chất lượng khám, chữa bệnh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp…

Trong năm 2013, Chư Pưh sẽ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, tập trung khai thác các nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác quản lý, sử dụng đất đai, tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng.
 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Chư Pưh đã đạt được trong 3 năm qua. Huyện đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng khá cao và duy trì được qua các năm, cơ cấu kinh tế có chuyển biến rõ. Tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được đảm bảo. Bí thư Trung ương Đảng cũng lưu ý rằng: Với địa bàn “nóng” như Chư Pưh, việc phát triển phải gắn liền với giữ gìn ổn định toàn diện. Trong phát triển kinh tế-xã hội, chúng ta phải quán triệt những tư tưởng mới của Trung ương, của Bộ Chính trị về chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng đi sâu vào chất lượng phát triển. Đồng thời, phát triển kinh tế phải đi đôi với chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Huyện cũng phải hết sức nhạy bén trước diễn biến, tình hình mới, phát hiện kịp thời và tuyệt đối chính xác các thông tin về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI…

Trước đó, đoàn công tác đã làm việc với Đảng ủy xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh. Sau buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho 2 gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân đã được triển khai một cách hiệu quả. Đây là giải pháp hữu hiệu để nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong dân, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7-5-2024), sáng 3-5, Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên phủ đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku.