Quốc hội họp bất thường cuối tháng 2.2025, sửa các luật tổ chức bộ máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội sẽ họp bất thường cuối tháng 2.2025 để chỉnh sửa các luật liên quan tổ chức bộ máy như luật Tổ chức Quốc hội, luật Tổ chức Chính phủ, luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Sáng 10.12, phát biểu khai mạc phiên họp 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin, dự kiến giữa tháng 2, T.Ư Đảng sẽ họp, đến cuối tháng 2 Quốc hội sẽ họp bất thường để sửa đổi một số điều các luật liên quan tới tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện các cơ quan Quốc hội đang tiến hành rà soát xem xét sửa một số luật như luật Tổ chức Quốc hội, luật Tổ chức Chính phủ, luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Ông lưu ý, trước mắt triển khai ngay các luật vừa thông qua, đảm bảo đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 8 vừa qua, có 122 văn bản quy định chi tiết, trong đó có 60 nghị định, quyết định của Thủ tướng, hơn 50 thông tư của các bộ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các văn bản liên quan để sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chủ trương của T.Ư Đảng.

Báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 - 11 của Quốc hội sau đó, Phó ban Dân nguyện Hoàng Anh Công cho biết, cử tri tin tưởng và đánh giá cao chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Công phản ánh, nhân dân kỳ vọng việc thực hiện chủ trương trên sẽ tạo sinh lực mới cho nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, tạo đòn bẩy để bứt phá, hoàn thành toàn bộ các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Cử tri và nhân dân mong muốn khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cần quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 - 11.12. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Ninh Bình; bổ sung một số dự án luật, nghị quyết vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Cùng đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một số chức danh; dự thảo Nghị định quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11, trong đó có công tác dân nguyện tháng 10; tổng kết kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Theo Lê Hiệp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Giao ban công tác phòng chống tham nhũng quý I-2025

Gia Lai: Giao ban công tác phòng chống tham nhũng quý I-2025

(GLO)- Sáng 28-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qúy I-2025 và triển khai nhiệm vụ qúy II. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối điểm cầu UBND tỉnh với các địa phương cấp huyện, xã.

Đại tá Phạm Hữu Trường đã trao Giấy khen của Đảng ủy Công an tỉnh cho các tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2024.

Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể xuất sắc

(GLO)- Đảng ủy Công an tỉnh vừa tiến hành hội nghị lần thứ 20 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác trong quý I; đề ra giải pháp công tác trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

(GLO)- Theo TTXVN tại Bangkok, sáng 26/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, sau phiên tranh luận bất tín nhiệm thủ tướng được tổ chức 2 ngày trước đó, với 319 phiếu tín nhiệm trên tổng số 488 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.