Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy đến 17 điểm cầu cấp huyện. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy có đồng chí Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo kết quả công tác năm 2024, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm hướng về cơ sở, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trong năm, toàn tỉnh tiếp 2.861 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (tăng 118 lượt so với năm 2023). Các cấp, ngành tiếp nhận 171 đơn khiếu nại, tố cáo (giảm 25 đơn so với năm 2023).

Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân được chú trọng. Cấp tỉnh tổ chức 5 cuộc đối thoại, cấp huyện 62 cuộc, cấp xã 399 cuộc; qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra tại địa phương, cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giám sát hoạt động đối với cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”.

1-7161.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: P.D

Các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số, kinh tế số; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển hạ tầng số, dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21-10-2024 của UBND tỉnh phát động phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe người dân.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai tốt công tác vận động quần chúng tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia giúp người dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ban dân vận các cấp tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận; phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận.

Chủ động tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản về công tác dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng dân vận cho cán bộ cơ sở.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phát động hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Đặc biệt, với nhiều hình thức, cách làm cụ thể, phong trào thi đua “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đăng ký 1.556 mô hình, đến nay đã công nhận 1.327 mô hình (1.024 tập thể, 303 cá nhân).

Các địa phương, đơn vị tổng kết, biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, 26 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận

Phát biểu tại hội nghị, ông Kpuih Hồ Công Thông-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Chư Prông-cho biết: Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân như: hiến đất làm đường, đóng góp các khoản xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hương ước, quy ước, bình xét hộ nghèo..., chúng tôi tổ chức họp dân, đối thoại trực tiếp để bàn và thống nhất thực hiện.

Năm 2024, huyện huy động hàng tỷ đồng, trên 5.023 m2 đất và 854 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, ông Thông cũng thẳng thắn thừa nhận: Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở còn mờ nhạt, chưa phát huy vai trò.

Ông Siu Thil-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Đức Cơ đề cập một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện QCDC và công tác dân vận trên địa bàn như: việc kết nghĩa với làng đồng bào dân tộc thiểu số của một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy hiệu quả; một số mô hình “Dân vận khéo” hoạt động thiếu bền vững; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình điển hình chưa được chú trọng đầy đủ.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.D

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm 2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, có nhiều sự kiện trọng đại, nhất là đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Do đó, cấp ủy các cấp nói chung, đội ngũ làm công tác dân vận nói riêng tiếp tục quán triệt, lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc, toàn diện 5 quan điểm trong Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đội ngũ làm công tác dân vận phải đi trước một bước để nắm chắc tình hình từng đối tượng, địa bàn dân cư, giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân và xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh, tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân với Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Hệ thống chính trị các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận; chú trọng cải cách hành chính trong dân vận chính quyền, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, dễ tiếp cận trong các dịch vụ.

Cùng với đó, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào, cuộc vận động đang triển khai để hướng đến hiệu quả cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Đây là thước đo đánh giá hiệu quả công tác dân vận trong bối cảnh tình hình mới, từ đó khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần vượt khó, nỗ lực của người dân và phát huy tốt nguồn lực cho phát triển của tỉnh, của đất nước trong thời gian tới.

Đội ngũ làm công tác dân vận phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan nêu cao tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận để “đi dân nhớ, ở dân thương, nói dân nghe, làm dân tin”.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null