Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Rong (huyện Chư Pưh) và xã Ia Glai (huyện Chư Sê). Qua 2 buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với kỳ vọng cải thiện đời sống dân sinh trong thời gian tới.

Tham gia tiếp xúc cử tri có các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Rơ Châm H’Phik-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh.

Cùng dự còn có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

ba-siu-huong-pho-truong-doan-phu-trach-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-de-nghi-can-quan-tam-lang-nghe-huong-dan-giup-nguoi-dan-giai-quyet-hieu-qua-van-de-phat-sinh-tu-co-so.jpg
Bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cần quan tâm lắng nghe, hướng dẫn, giúp người dân giải quyết hiệu quả vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ảnh: L.N

Nhiều kiến nghị từ cơ sở

Tại các buổi tiếp xúc, các cử tri đã thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề bất cập liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Ông Bùi Ngọc Châu-cử tri thôn Nhơn Phú (xã Ia Glai, huyện Chư Sê) nêu ý kiến: “Hàng ngày, tôi đưa cháu đi học tại Trường Mẫu giáo 20/10 thì thấy cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp nghiêm trọng, từ phòng học đến nhà vệ sinh. Tôi mong các cấp lãnh đạo quan tâm xem xét xây dựng trường lớp để cho các cháu trên địa bàn xã được học trong môi trường an toàn và thuận lợi hơn”.

Cũng liên quan đến ngôi trường này, cử tri Kpă Blông (làng Del, xã Ia Glai) cho biết: Điểm trường làng Del không có nhà vệ sinh gây khó khăn cho các cháu trong học tập nên mong mỏi cấp trên xem xét, đầu tư.

cu-tri-bui-ngoc-chau-thon-nhon-phu-xa-ia-glai-huyen-chu-se-neu-kien-nghi-tai-buoi-tiep-xuc-cu-tri-chieu-10-12.jpg
Cử tri Bùi Ngọc Châu (thôn Nhơn Phú, xã Ia Glai, huyện Chư Sê) nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 10-12. Ảnh: L.N

Trong khi đó, cử tri Hồ Bá Quang (thôn Nông Trường, xã Ia Glai) bày tỏ quan ngại về hậu quả sự cố sụt lún hồ chứa nước Ia Ring. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân xã Ia Tiêm, sự cố này còn gây thiệt hại cho gần 100 hộ dân thôn Nông Trường và làng Pang (xã Ia Glai). Do vậy, cử tri Hồ Bá Quang đề nghị cần thống kê thiệt hại và đền bù, hỗ trợ người dân.

Về lĩnh vực môi trường, hội nghị ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri Lương Thị Thiệt (làng Ia Ring, xã Ia Tiêm) về việc bà Phạm Thị Mùi xây dựng chuồng trại trên diện tích khoảng 1 ha để nuôi heo, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân xung quanh. Tuy đã có hơn 20 lá đơn phản ánh gửi đến cấp có thẩm quyền nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, thậm chí chủ trang trại còn có thái độ thách thức.

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Rong (huyện Chư Pưh), ông Nguyễn Xuân Giang-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng nêu một số kiến nghị liên quan đến Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.

Cụ thể, Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ như: phụ cấp chức vụ chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã là 357.600 đồng/tháng; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực là 178.800 đồng/tháng…

Theo cử tri Nguyễn Xuân Giang, khi mức lương cơ sở đã tăng lên thành 2,34 triệu đồng/tháng như hiện nay, mức phụ cấp trên là không phù hợp.

Cử tri Rahlan Y Thuân (làng Bê Tel, xã Ia Rong) bức xúc phản ánh về việc người dân mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe máy nhưng khi bị tai nạn giao thông thì gặp rất nhiều khó khăn khi làm thủ tục bồi thường. “Không mua thì bị phạt, nhưng mua thì chúng tôi có quyền lợi gì?”-ông Y Thuân đặt vấn đề.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị nhiều vấn đề đáng quan tâm như: bất cập trong cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ miễn giảm học phí cho học sinh dân tộc thiểu số; đầu tư cầu cống, đường giao thông nông thôn…

Giải đáp thỏa đáng kiến nghị của cử tri

Hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo địa phương, các sở, ngành và đại biểu Quốc hội giải đáp thỏa đáng theo thẩm quyền.

Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến Trường Mẫu giáo 20/10, ông Trần Minh Triều-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê ghi nhận thực trạng và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo nắm bắt tình hình, báo cáo, tham mưu lãnh đạo huyện có kế hoạch bố trí nguồn vốn ngân sách của tỉnh để xây mới.

Xung quanh sự cố sụt lún hồ chứa nước Ia Ring, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đoàn Ngọc Có khẳng định: Sở đang nghiên cứu Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, sự cố sụt lún hồ chứa không phải là thiên tai nên đơn vị sẽ tiếp tục xem xét phương án hỗ trợ.

quang-canh-buoi-tiep-xuc-cu-tri-tai-xa-ia-glai-huyen-chu-se.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Glai (huyện Chư Sê). Ảnh: L.N

Giải đáp bức xúc của cử tri Lương Thị Thiệt về ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, ông Nguyễn Thanh Pháp-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê-cho biết: Phòng đã trực tiếp làm việc với hộ gây ô nhiễm và yêu cầu cam kết khắc phục các vấn đề người dân đã phản ánh, đặc biệt là xử lý chất thải chăn nuôi. Ông Pháp khẳng định: Đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với hộ dân này và nếu tái vi phạm sẽ kiên quyết xử lý.

Trả lời băn khoăn về chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rong, Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-thông tin: Năm 2023, trong buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trà Đa (TP. Pleiku) đã có cử tri phản ánh nội dung này. Đầu năm 2024, Bộ Quốc phòng đã tổng hợp ý kiến của cử tri 63 tỉnh, thành và đã báo cáo tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về nội dung này. Hiện chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ đang được điều chỉnh.

Nhiều ý kiến khác tại hội nghị tiếp xúc cử tri cũng được làm rõ, giải đáp thấu đáo. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ được xem xét, tổng hợp gửi lên cấp trên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 2 địa phương với tổng cộng hơn 40 vấn đề cụ thể, trong đó, phần lớn các vấn đề đã được giải đáp trực tiếp.

Bà Siu Hương cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, lắng nghe các ý kiến để giải thích, giải quyết thỏa đáng; đồng thời hướng dẫn tận tình trong mọi việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tránh phát sinh bức xúc từ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Can trường cứu người trong lũ dữ

Can trường cứu người trong lũ dữ

(GLO)- Trận lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm nhiều làng quê, khu phố ở Gia Lai và Ðắk Lắk. Chứng kiến con nước dữ đe dọa sinh mạng đồng bào mình, những chàng trai của làng biển đã cùng nhau lên đường, mang theo những chiếc ca nô, mô tô nước vốn là sinh kế của mình đi cứu người.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

null