Giải đáp thấu đáo những vấn đề cử tri quan tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) và xã Biển Hồ (TP. Pleiku).

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương, sở, ngành đã tiếp thu, giải đáp thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề phát triển du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, chế độ chính sách…

Tham gia tiếp xúc cử tri có các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Rơ Châm H’Phik-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh.

Cùng tham gia các buổi tiếp xúc cử tri có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh, TP. Pleiku cùng cấp ủy, chính quyền xã Chư Đang Ya và xã Biển Hồ.

z6120741143139-240705394a9d282134c9fe9a63ae1755.jpg
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: P.L

Kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế-xã hội

Tại xã Chư Đang Ya, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Cử tri Lê Thanh Thông (thôn Ngô Sơn) nêu ý kiến: “Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 vừa được tổ chức thành công, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.

Tuy nhiên, công tác tổ chức tuần lễ vẫn còn hạn chế, nguyên nhân là bởi các tuyến đường giao thông khá nhỏ hẹp, phương tiện lưu thông đông đúc nên nhiều du khách phải mất hàng giờ đồng hồ mới vào đến được trung tâm lễ hội.

Tôi mong các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông để không xảy ra tình trạng như trên trong những mùa lễ hội sau”.

Liên quan đến việc nâng cấp hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch, cử tri Pyui (làng Ia Gri) mong muốn chính quyền địa phương nghiên cứu, đầu tư xây dựng đường từ đỉnh núi Chư Nâm đến trung tâm lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya ở làng Ia Gri. Ngoài ra, cử tri Pyui đề nghị cấp trên xem xét đầu tư xây dựng khu du lịch cộng đồng tại làng Ia Gri.

anh-pyui-lang-ia-gri-xa-chu-dang-ya-huyen-chu-pah-de-xuat-y-kien-dau-tu-cac-hang-muc-phuc-vu-du-lich.jpg
Anh Pyui (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đề xuất ý kiến đầu tư các hạng mục phục vụ du lịch. Ảnh: P.L

Còn cử tri A Nhưng (làng Xóa) thì kiến nghị chính quyền các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, một số người dân tự kéo đường dây điện, dựng tạm cột điện bằng tre gỗ nên rất nguy hiểm. Ngành chức năng cần xem xét giải quyết vấn đề này.

Tại xã Biển Hồ, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về các vấn đề: xây dựng thêm trường THCS; chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã và người có công; đầu tư các công trình thể thao tại làng dân tộc thiểu số…

Cử tri Phạm Phụng (thôn 2) bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trên các mặt công tác.

Bên cạnh đó, cử tri nêu thắc mắc: Theo Nghị định số 77/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 nhưng đến nay người có công vẫn chưa nhận được mức trợ cấp mới.

cu-tri-pham-phung-xa-bien-ho-y-kien-ve-viec-chi-tra-che-do-cho-doi-tuong-nguoi-co-cong.jpg
Cử tri Phạm Phụng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) ý kiến về việc chi trả chế độ cho đối tượng người có công. Ảnh: P.L

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Nga-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (xã Biển Hồ) cho rằng: Việc thực hiện đổi mới sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn một vài bất cập, hạn chế.

Tùy theo từng trường để dạy học bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hoặc bộ sách Cánh diều. Khi một số học sinh chuyển trường, do sử dụng bộ sách khác nhau nên phải mua lại bộ sách mới, gây lãng phí và ảnh hưởng đến kinh tế các gia đình.

Cử tri này kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, có phương án biên soạn 1 bộ sách giáo khoa chung để không còn những bất cập, hạn chế như trên.

Giải đáp thấu đáo kiến nghị của cử tri

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải đáp thỏa đáng ngay tại buổi tiếp xúc. Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị, đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Trả lời kiến nghị của cử tri Lê Thanh Thông về việc đầu tư đường giao thông, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa cho biết: Huyện Chư Păh cần kiểm tra, rà soát lại những kiến nghị của người dân. Đối với những tuyến đường thuộc kế hoạch, thẩm quyền đầu tư của huyện thì xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Đối với những dự án lớn, mang tính chất liên vùng, đề nghị huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, có báo cáo đề xuất với tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đề xuất của huyện, Sở sẽ rà soát, nghiên cứu phương án đầu tư, tạo điều kiện để phát triển du lịch của địa phương trong thời gian tới.

quang-canh-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-tai-xa-bien-ho-tp-pleiku.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: P.L

Còn Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nguyễn Hữu Nguyên thì cho hay: Liên quan đến việc đầu tư các tuyến đường giao thông, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch để có những định hướng phát triển du lịch ở xã Chư Đang Ya trong thời gian tới.

Với đề xuất đầu tư xây dựng đường lên đỉnh núi Chư Nâm, lãnh đạo huyện ghi nhận, tiếp thu ý kiến của người dân và sẽ tiến hành khảo sát để có phương án cụ thể. Tuy nhiên, việc đầu tư phải đảm bảo giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Huyện cũng đang xây dựng kế hoạch đầu tư dự án nhà rông làng Ia Gri để phát triển du lịch tại xã Chư Đang Ya.

Giải đáp kiến nghị của cử tri A Nhưng liên quan đến đầu tư hệ thống lưới điện, ông Phan Thành Chung-Phó Giám đốc Điện lực Chư Păh-thông tin: Năm 2024, ngành Điện đã đầu tư cải tạo 2,67 km đường dây trung áp từ 2 pha lên 3 pha; kéo mới 0,72 km đường dây trung áp, 0,5 km đường dây hạ áp và xây dựng 1 trạm biến áp 160 kVA với tổng vốn hơn 1,9 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ở khu vực giãn dân và khu vực dân cư mới (đã đóng điện đưa vào sử dụng ngày 6-12-2024).

Năm 2025, ngành Điện tiếp tục đầu tư 883 triệu đồng để xây dựng 1 km đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp 160 kVA ở làng Xóa. Khi đó, các vấn đề người dân kiến nghị sẽ cơ bản được xử lý hết.

Về việc chi trả chế độ trợ cấp mới cho đối tượng người có công, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý thông tin: Cuối tháng 7-2024, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh mới tổng hợp thủ công tất cả các chế độ chi liên quan đến đối tượng người có công gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tiếp đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phải phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ có liên quan báo cáo Chính phủ. Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức phê duyệt tờ trình của Chính phủ và sẽ ban hành nghị quyết. Sau khi có nghị quyết, Chính phủ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn để có cơ sở triển khai và chi trả chế độ cho đối tượng người có công.

Những ý kiến khác tại buổi tiếp xúc cử tri cũng được đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương làm rõ, giải đáp thấu đáo. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ được xem xét, tổng hợp gửi lên cấp trên xem xét giải quyết.

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương và một số sở, ngành giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, chính đáng của cử tri.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan và địa phương tiếp tục tháo gỡ, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị thuộc về cơ chế, chính sách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

null